Nhộn nhịp du khách trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9

(NTO) Trong 3 ngày nghỉ  Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, thời tiết ở tỉnh ta nắng đẹp, thuận lợi cho các hoạt động du lịch (DL) vui chơi, giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng. Toàn tỉnh ước đón trên 20.000 lượt du khách, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc lễ, khép lại mùa DL cao điểm, toàn tỉnh đón hơn 2,13 triệu lượt khách, đạt 101,1% kế hoạch năm, về đích trước 3 tháng.

Sôi động

Trong các ngày lễ, tại các khu DL trọng điểm của tỉnh luôn đông đảo, nhộn nhịp du khách. Tại Ninh Hải, hầu hết du khách đến với các điểm DL ở đây đều xuyên suốt hành trình trải nghiệm từ Ninh Chữ đến làng nho Thái An rồi ghé Hang Rái và cuối cùng là vịnh Vĩnh Hy hoặc ngược lại. Nhiều du khách cho biết: Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú, điều họ thích nhất là được ngắm bình mình trên vịnh Vĩnh Hy. Chị Nguyễn Hoàng Anh đến từ Hà Nội, cho biết: Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, gia đình đáp máy bay thẳng từ Hà Nội vào Nha Trang và đến với Vĩnh Hy ngay trong buổi tối thứ Sáu. Sáng sớm cả nhà dậy sớm, tận hưởng bầu không khí mát lạnh của biển và chiêm ngưỡng cảnh từng tia nắng sớm soi lên mặt biển, len vào từng vách núi. Cảnh đẹp nên thơ nên mọi thành viên trong gia đình chị ai cũng thích thú.

Du khách tham quan vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: V.M
 
 
Đồng đảo du khách lên tàu tham quan vịnh Vĩnh Hy. Ảnh Ngọc Diệp

Về Ninh Phước, các điểm DL nổi tiếng như Trang trại nho Ba Mọi (xã Phước Thuận), làng gốm Chăm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm và cánh đồng sen Mỹ Nghiệp (thị trấn Phước Dân) luôn trong tình trạng quá tải du khách. Với diện tích canh tác 2 ha nho kết hợp kỹ năng làm DL vườn chuyên nghiệp, trang trại nho Ba Mọi thu hút trên 1.500 lượt khách đến tham quan, mua sắm sản phẩm/ngày, tăng gần 20% so với năm trước. Chị Nguyễn Thị Thu Hương đến từ tỉnh Tây Ninh cho biết: Tôi và các thành viên gia đình rất hài lòng khi đến tham quan Trang trại nho Ba Mọi với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, giá cả sản phẩm tương đương với giá thị trường. Các cháu rất thích thú khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy vườn nho và chụp ảnh những chùm nho chín đỏ.

Du khách tham quan Trang trại nho Ba Mọi, ở xã Phước Thuận (Ninh Phước). Ảnh: S.N

Qua Làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp, cách cơ sở dệt thổ cẩm khoảng 500 m là cánh đồng sen rộng trên 5 ha đang vào mùa nở hoa hồng thắm, tỏa hương thơm ngát. Cánh đồng sen của các cơ sở Hoa Tin, Sara Phát, Caraih, Mỹ Hưng thu hút đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng, chụp ảnh lưu niệm trong dịp lễ. Chị Trần Thị Hiền Hòa đến từ thị trấn Liên Hương ( huyện Tuy Phong, Bình Thuận) chia sẻ: Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 3 ngày, tôi đưa gia đình đến tham quan các làng nghề truyền thống của đồng bào Chăm và cánh đồng sen Mỹ Nghiệp. Tôi rất thích khi được tận mắt nhìn thấy phụ nữ Chăm sáng tạo những sản phẩm gốm và thổ cẩm đặc sắc. Gia đình tôi cũng đã đến tham quan chụp ảnh lưu niệm tại cánh đồng sen Mỹ Nghiệp. Đây là địa chỉ “du lịch xanh”, du khách được thư giản giữa thiên nhiên trong lành thơm ngát hương sen trong dịp nghỉ lễ.

Xuôi tuyến đường ven biển phía nam, cung đường phượt: Phú Thọ-Mũi Dinh, đồi cát Nam Cương, Hải Đăng Mũi Dinh, …cũng đông đảo du khách đến tham quan, khám phá. Tại Khu DL thể thao mạo hiểm Tanoly, với những loại hình DL thể thao mạo hiểm mới như: Trải nghiệm xe địa hình UTV để di chuyển khách từ Khu DL Tanyoli băng qua tiểu sa mạc cát Mũi Dinh để xuống các bãi biển quanh vùng; ngủ lều ngắm mặt trời lên trên Mũi Dinh;… hoặc du khách có thể làm vận động viên đua xe địa hình trên cát như mô tô ATV 250 và UTV 250, Cào Cào 250 trên đường off road; tham gia các hoạt động thể thao như chèo thuyền kajak, leo núi và tắm biển…đã thật sự lôi cuốn du khách. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhân viên kinh doanh khu DL, cho biết: Bình quân mỗi ngày lễ, đón gần 1.000 du khách ngoài tỉnh đến tham quan giải trí.

Du khách tham quan tại tháp Pô Klong Garai. Ảnh: V.M

Về Phan Rang- Tháp Chàm, Khu di tích Tháp Po Klong Garai vẫn là điểm đến lôi cuốn của du khách. Ước tính trong 3 ngày lễ, khu di tích đón hơn 2.000 lượt người. Khách đến tham quan đa phần ở các tỉnh lân cận như Khánh Hòa, Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh.... Anh Thành Nhảy, Phó Trưởng Ban quản lý khu di tích cho biết: Thời gian qua, Ban Quản lý di tích đã đổi mới và đưa vào áp dụng nhiều giải pháp nhằm phục vụ, thu hút du khách như: bố trí đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, thuyết minh miễn phí cho du khách bằng song ngữ Việt-Anh đến tham quan ở tháp; các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, lễ, tết đều tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm, làm nghề truyền thống dệt, gốm Chăm để phục vụ du khách. Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với UBND phường Đô Vinh đảm bảo an ninh trật tự cho du khách trong dịp lễ.

Du khách thích thú xem nghệ nhân làm gốm truyền thống. Ảnh Mỹ Dung.

Bên cạnh đó, loại hình DL mới-DL cộng đồng gia đình, DL vườn sinh thái cũng phát triển mạnh ở tỉnh ta. Thay vì từng gia đình đi DL ngoài tỉnh hoặc tại địa phương, mô hình gia đình DL cộng đồng đang dần thích nghi, lan rộng trên địa bàn tỉnh. Trong dịp nghỉ lễ, 3 đến 5 gia đình kết hợp tổ chức tham quan, vui chơi trong tỉnh và điểm kết thúc tại một nhà hàng trong phố hay ven biển. Mô hình DL này, hiện nay đang thu hút rất đông gia đình tham gia từ công chức, tiểu thương đến nông dân.

An toàn và ấn tượng

Đông khách, kéo theo dịch vụ cũng quá tải. Theo ghi nhận của phóng viên, trước một tuần bắt đầu vào thời gian nghỉ lễ, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh đã có khách đặt kín chỗ. Qua thống kê, số lượng phòng nghỉ trên địa bàn tỉnh đạt 65%-80% công suất, riêng các khách sạn, nhà nghỉ ven biển thì công suất đạt 100% phòng. Ông Lê Văn Tùng, Quản lý resort Sơn Long Thuận, cho biết: Tất cả 188 phòng đã được đặt kín chỗ trước đó một tháng. Trong các ngày lễ, công ty nhận hàng trăm cuộc điện thoại đặt phòng nhưng phải khước từ khách. Chưa có dịp lễ nào đông khách như dịp lễ này. Không riêng gì “cháy” phòng khách sạn, nhà nghỉ, trong những ngày lễ, dịch vụ quán ăn, café, giải khát cũng luôn trong tình trạng quá tải-quả là những “ngày vàng” của các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát... Tại các điểm công cộng như Quảng trường 16 Tháng 4, Công viên biển Bình Sơn, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà Thiếu nhi; Chợ đêm DL Ninh Thuận các trung tâm thương mại lớn như Co.op mart Thanh Hà, Điện Máy Xanh, Thế giới Di động... lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng gấp hàng chục lần so với ngày thường.. Rất nhiều người dân cho biết, dịp nghỉ lễ này do bận việc gia đình không đi xa được, nên các buổi tối cả gia đình thường đến các trung tâm thương mại, siêu thị…vừa là đi chơi, vừa tiện mua sắm đồ ăn, thức uống tích trữ khi cần.

Ông Nguyễn Trần Vượng, Trưởng phòng nghiệp vụ Du lịch-Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cho biết: Qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, các hoạt động DL trong các ngày nghỉ lễ ở tỉnh ta diễn ra vui tươi, an toàn, đảm bảo về chất lượng các loại hình dịch vụ. Các doanh nghiệp DL trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức các lực lượng bảo vệ, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh các biện pháp giữ gìn an toàn, an ninh về tài sản, tính mạng của du khách; chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, bố trí đủ nhân lực, tài lực và các điều kiện khác để phục vụ du khách chu đáo; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tuân thủ nghiêm về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thông tin về giá cả dịch vụ. Qua thống kê nhanh của Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tháng 8 và dịp lễ Quốc khánh 2-9, ngành DL ước đón hơn 246.200 lượt khách, nâng tổng số 8 tháng toàn ngành đón hơn 2,13 triệu lượt khách, đạt 101,1% kế hoạch năm. Ấn tượng không chỉ lượng khách DL trong nước tăng 71,1%, lượng khách quốc tế tiếp tục duy trì và tăng cao (64,38%); mà tỷ lệ sử dụng công suất phòng cũng đạt cao. Qua thống kê, số lượng phòng nghỉ trên địa bàn tỉnh đạt 65% công suất, riêng trong dịp hè 2018, lễ, tết và các ngày nghỉ cuối tuần thì công suất đạt 100% tại các cơ sở lưu trú dọc biển.