Mực nước các hồ thủy lợi xuống thấp

(NTO) Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, đến ngày 30-8, mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang xuống thấp, cạn kiệt. Tổng dung tích 21 hồ chứa chỉ còn 53,88 triệu m3, tương đương 27,7% tổng dung tích chứa của các hồ thủy lợi. Ngoại trừ hồ Sông Sắt (Bác Ái) còn 37,36 triệu m3, các hồ thủy lợi còn lại đều ở mức thấp, nhiều hồ báo động ở mực nước chết.

Riêng hồ Đơn Dương (Lâm Đồng), hồ thủy lợi bổ sung nguồn nước chính của tỉnh cũng đã hạ thấp xuống ở mức báo động kỷ lục trong nhiều năm qua. Hiện nay, chỉ còn 12,26/165 triệu m3; cao trình mực nước chết của hồ hiện tại là 1018.83m/1018.20m. Nếu từ nay đến cuối tháng 11-2018 (thời điểm kết thúc mùa mưa) trời tiếp tục ít mưa thì trong mùa khô tới, tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, hạn hán tại tỉnh sẽ xảy ra gay gắt.