Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đại diện Tập đoàn CJ về Chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

(NTO) Ngày 17-8, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn CJ liên quan đến dự án “Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chuỗi giá trị nông nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận”.

Theo bà Min Hee Kyung, Phó Tổng giám đốc Chương trình CSV toàn cầu của Tập đoàn CJ, dự án “Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chuỗi giá trị nông nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận” do CJ hỗ trợ, dù đã kết thúc và được bàn giao lại cho tỉnh trong năm 2017. Tuy nhiên, qua đánh giá từ CJ, trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn nên kết quả chưa thật sự như mong muốn. Tập đoàn CJ sẽ tiếp tục gửi chuyên gia nghiên cứu, giúp đỡ phát triển ổn định vùng nguyên liệu cây ớt phục vụ nhà máy chế biến nông sản; ổn định hoạt động của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tầm Ngân; khai thác thêm giá trị của cây đậu xanh và một số loại nông sản khác trong vùng dự án cho người dân. Bên cạnh đó, CJ cũng mong tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo điều kiện cho dự án về hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cử chuyên gia nông nghiệp hỗ trợ HTX phát triển.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Logo biểu trưng của tỉnh
cho bà Min Hee Kyung, Phó Tổng giám đốc Chương trình CSV toàn cầu của Tập đoàn CJ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của Tập đoàn CJ đối với tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua, cũng như thời gian tới. Tỉnh Ninh Thuận sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ những khó khăn để dự án CJ hỗ trợ cho tỉnh đạt được kết quả đúng với mục tiêu ban đầu đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù dự án đã kết thúc, tuy nhiên, từ hiệu quả của dự án mang lại, tỉnh mong muốn Tập đoàn CJ tiếp tục có kế hoạch duy trì và mở rộng dự án, xem đây là một nội dung quan trọng của việc hợp tác giữa hai bên để tỉnh Ninh Thuận có điều kiện học tập, tiếp thu ưu điểm của dự án từ đó triển khai nhân rộng mô hình ở các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với các kiến nghị của CJ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao huyện Ninh Sơn phối hợp với Công an tỉnh tạo điều kiện cho Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định. Tỉnh sẽ sớm cử chuyên gia nông nghiệp phù hợp giúp HTX.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn CJ.

Ngoài ra, để đồng hành cùng với người trồng ớt giúp họ yên tâm sản xuất và mở rộng diện tích, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn CJ nghiên cứu hỗ trợ mua ớt của nông dân theo giá thị trường. Bởi thực tế cho thấy giá cả CJ ký kết với người nông dân trong các vụ vừa qua chưa thật sự thu hút. Với nguồn lực của mình, tỉnh cũng đã có kế hoạch đồng hành cùng Tập đoàn hỗ trợ tiền cây giống 250 triệu đồng cho HTX từ nay đến năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bà Min Hee Kyung và các thành viên Đoàn công tác CJ Logo biểu trưng tỉnh Ninh Thuận.