Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

(NTO) Ngày 17-8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (1997-2017). Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương ven biển trong tỉnh.

Sau khi Pháp lệnh BĐBP được ban hành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương triển khai, quán triệt Pháp lệnh và các văn bản pháp luật liên quan; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đưa nội dung tuyên truyền Pháp lệnh, các văn bản hướng dẫn thi hành vào chương trình học tập, giáo dục pháp luật. Trong 20 năm qua, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp đã tổ chức tuyên truyền 4.730 buổi/197.802 lượt người nghe, trong đó tập trung vào các nội dung về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Pháp lệnh BĐBP… Ngoài ra BĐBP còn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận thông tin các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.Q

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, giữ gìn an ninh biên giới gắn với xây nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, BĐBP luôn là lực lượng gần dân, hiểu dân, trực tiếp tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị trên địa bàn; các ngành, các địa phương cùng lực lượng BĐBP đã xây dựng được 162 tổ/916 tàu thuyền đoàn kết khai thác hải sản trên biển; 826 tổ/24.043 thành viên Tổ an ninh tự quản, hiện nay, bà con ngư dân sinh sống khu vực biên giới biển của tỉnh đã thực sự là “cột mốc sống” cùng với lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển... Việc thực hiện Pháp lệnh BĐBP đã góp phần ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp lệnh BĐBP và các văn bản pháp luật liên quan; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Pháp lệnh, trong đó cần đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể để tăng hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh; tiếp tục đầu tư xây dựng BĐBP vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là tổ chức, trang bị, kinh phí đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Dịp này, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP giai đoạn 1997-2017.