Kiểm tra tuyến bờ kè biển bị sạt lở tại Nhơn Hải

(NTO) Ngày 16-8, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tuyến bờ kè biển bị sạt lở do biển xâm thực tại thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải (Ninh Hải). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, cùng với sự tác động mạnh của sóng biển kết hợp gió mùa đông bắc và triều cường đã làm sạt lở nghiêm trọng bờ biển từ khu vực xã Nhơn Hải đến xã Thanh Hải với chiều dài 2,5 km, đe dọa trực tiếp đến 3.331 hộ dân/13.928 khẩu của 5 thôn và 195 cơ sở sản xuất tôm giống dọc sát bờ biển của 2 xã này. Đặc biệt, tại thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải, nhiều đoạn đê kè, nhà cửa, tài sản liên tục bị sóng biển cuốn trôi, khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân sống ven biển luôn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi mùa mưa, bão cận kề.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tuyến bờ kè biển bị sạt lở
do biển xâm thực tại thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe các ngành, địa phương báo cáo tình hình sạt lở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá mức độ sạt lở trong vài năm trở lại đây là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tài sản, tính mạng của người dân sinh sống dọc khu vực kè. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khảo sát thực trạng, đồng thời triển khai ngay việc đưa các rọ đá vào các khu vực xung yếu nhất, khắc phục hạn chế thấp nhất những thiệt hại do sóng biển gây ra. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Chính phủ phân bổ nguồn vốn 220 tỷ đồng để thực hiện dự án khắc phục khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển, bảo vệ dân cư khu vực xã Nhơn Hải đến xã Thanh Hải để ổn định đời sống của nhân dân.