Hoạt động của các ngành, địa phương

(NTO) Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa tổ chức bàn giao nhà tình đồng đội cho CCB Nguyễn Hữu Toàn, ở thôn An Xuân 2, xã Xuân Hải (Ninh Hải) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 60m2, tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng, trong đó Hội CCB tỉnh vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, số kinh phí còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức bàn giao nhà tình đồng đội cho CCB Nguyễn Hữu Toàn. Ảnh Văn Ba.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 87 cán bộ Đoàn, Hội, Đội đến từ các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cần có của cán bộ Đoàn; công tác tổ chức xây dựng Đoàn; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong thanh niên và dư luận xã hội; kỹ năng công tác thanh thiếu nhi; những điểm mới trong hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; cập nhập, bổ trợ và thực tế chuyên môn…

* Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức 12 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho 1.721 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường học trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng Chính trị hè 2018. Ảnh Tiến Thành.

Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được truyền đạt một số nội dung cơ bản và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; nghe thông tin về tình hình quốc tế và trong nước, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trong 6 tháng đầu năm 2018. 

* Trong tháng 7, nhờ ngư trường xuất hiện đàn cá nổi với trữ lượng dày, ngư dân tỉnh ta đã tổ chức đánh bắt được 18.365 tấn hải sản các loại, nâng tổng sản lượng khai thác từ đầu năm đến nay lên 68.561,5 tấn hải sản các loại, đạt 65,04% kế hoạch năm. Các nghề khai thác đạt sản lượng và hiệu quả cao chủ yếu là pha xúc, lưới vây rút chì, lưới rê (nylong, cước), câu, mành…Ngoài ra ngư dân còn khai thác 18.240 con tôm hùm con và 10.500 kg cua huỳnh đế.

* Ngày 13-8, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc phối hợp với xã Lợi Hải giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho 20 hộ nghèo trên địa bàn (mỗi hộ được vay tối đa 50 triệu đồng). Qua đó, giúp bà con có vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.