Viện Âm nhạc nghiên cứu nhạc cụ Chăm tại xã Phước Hậu

(NTO) Ngày 7-8, Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức buổi điền dã nghiên cứu thực tế việc bảo tồn và phát triển nhạc cụ dân tộc Chăm tại xã Phước Hậu (Ninh Phước).

Tại buổi điền dã, các nhà nghiên cứu âm nhạc được các nghệ nhân Câu lạc bộ Nhạc cụ dân tộc Chăm xã Phước Hậu (CLB) trình diễn hòa tấu nhạc cụ truyền thống gồm trống ghi năng, trống baranưng, lục lạc, chiêng, kèn saranai… Các nhà nghiên cứu âm nhạc nghe Nghệ nhân Vạn Sổ, Chủ nhiệm CLB thông tin về hoạt động của CLB được thành lập đi vào hoạt động từ đầu năm 2013 đến nay. CLB đã tổ chức truyền dạy biểu diễn nhạc cụ cho 17 học viên trở thành nhạc công; thành lập 2 đội múa dân gian Chăm thường xuyên luyện tập, biểu diễn phục vụ nhân dân.

Các nghệ nhân CLB nhạc cụ dân tộc Chăm trình diễn các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chăm.

Tại buổi điền dã, các nhà nghiên cứu âm nhạc đánh giá cao mô hình hoạt động CLB, mô hình này cần được nhân rộng ở vùng đồng bào Chăm. Các nhà nghiên cứu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các nghệ nhân địa phương về việc bảo tồn, truyền dạy nhạc cụ dân tộc Chăm….