Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri

(NTO) Ngày 7-8, đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Huệ Khải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp xúc cử tri phường Mỹ Đông và xã Thành Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm).

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐNĐ tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X; trả lời các kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri các địa phương phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao kết quả kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh. Các đại biểu tham gia các kỳ họp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ đánh giá sâu sát và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết nhiều vấn đề, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Các cử tri cũng đóng góp ý kiến, kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm như: Ngành chức năng và địa phương cần quan tâm sắp xếp, xây dựng quy hoạch chi tiết, cụ thể khu dân cư trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xây dựng nhà ở, góp phần ổn định đời sống.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
với cử tri xã Thành Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm). Ảnh: U.T

Các bãi rác tập kết trên địa bàn phường Mỹ Đông quá gần khu dân cư làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhiều xe luân chuyển rác được đặt dưới lòng đường làm mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Tuyến đường Đổng Dậu đã xuống cấp cần được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Các ngành chức năng cần quan tâm nạo vét, nâng cấp các tuyến kênh mương: Cầu Ngòi, Chà Là, Tân Du… để tránh tình trạng ngập úng vào mùa mưa, tạo thuận lợi cho bà con trong sản xuất nông nghiệp...

Các đại biểu HĐND và đại diện lãnh đạo địa phương, một số ngành chức năng giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị, vấn đề khác được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, gửi đến cơ quan thẩm quyền giải quyết và trả lời trong kỳ tiếp xúc cử tri tới. 

* Ngày 7-8, Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 7) gồm các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đình Cẩn, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trần Thị Hường, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tiếp xúc cử tri phường Kinh Dinh và Đạo Long (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm).

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc
cử tri phường Đạo Long (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Mỹ Dung

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐNĐ tỉnh thông báo kết quả nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X; trả lời các kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước. Cử tri các địa phương thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời phản ánh, kiến nghị một số vấn đề quan tâm, như: Khu phố 2, phường Kinh Dinh chưa có trụ sở làm việc; hệ thống thoát nước ở khu phố xuống cấp; hệ thống đèn chiếu sáng công cộng một số nơi còn thiếu, hư hỏng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn...

Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải đáp và làm rõ thêm các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng chí thông tin đến cử tri những chủ trương của Chính phủ và tỉnh về xây dựng đầu tư một số công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí mong muốn cử tri và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; phát huy tốt vai trò giám sát, phản ánh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong việc thực thi kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị… cùng tỉnh và địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp thu, quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Nhân dân.

* Ngày 7-8, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 3) gồm các đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Pi Năng Thị Hốn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Nguyễn Dâng Tuyển, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Phong (Thuận Bắc).

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Phong (Thuận Bắc). Ảnh Minh Khai.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời các kiến nghị của người dân trong buổi tiếp xúc đợt trước. Cử tri đánh giá cao với những vấn đề được địa phương quan tâm, giải quyết; đồng thời kiến nghị một số vấn đề như: Việc thu hồi và bồi thường đất của Dự án Điện gió Trung Nam; tình trạng ngập úng cục bộ một số khu vực trong mùa mưa; xây dựng khu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh-thiếu nhi địa phương….

* Ngày 7-8, các đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 11) gồm các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Phạm Bảo Ngọc, Phó Chánh văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp xúc cử tri ở thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh Tiến Mạnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương kiến nghị một số vấn đề liên quan như: Tỉnh, huyện cần quan tâm mở rộng tuyến mương L16; xây dựng Trạm bơm Bình An để đủ nước tưới cho nông dân sản xuất, nhất là vùng Ma Zăng Hạ; đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng, kênh mương nội đồng và các tuyến đường giao thông khu vực Bình Quý, đáp ứng với tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2020. Một số cử tri cho rằng, việc thu phí gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như hiện nay là quá cao; tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập chơi khuya gây mất an ninh trật tự diễn ra nhiều nơi, nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn

* Ngày 7-8, Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 6) gồm các đồng chí: Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm; Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Đức Thanh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thượng tọa Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp xúc cử tri phường Phước Mỹ và Phủ Hà (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Cử tri phường Phước Mỹ phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Phạm Lâm.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐNĐ tỉnh đã thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X; trả lời các kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri phường Phước Mỹ kiến nghị các cấp, ngành cần tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; lắp đèn chiếu sáng trên tuyến đường Phan Đăng Lưu; sửa chữa, nâng cấp cầu trên tuyến đường Trương Định; đường Hà Huy Tập không có hệ thống thoát nước gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân khi trời mưa... Cử tri phường Phủ Hà kiến nghị một số vấn đề như: Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường đất đai còn nhiều bất cập; thành phố cần quan tâm đẩy mạnh phát triển du lịch biển...

Các đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các vấn đề còn lại được đoàn ghi nhận và chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, trả lời trong lần tiếp xúc tới.

* Ngày 7- 8, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 12) tiếp xúc cử tri xã Phước Ninh và Phước Minh (Thuận Nam).

Cử tri xã Phước Ninh (Thuận Nam) kiến nghị với Đại biểu biểu HĐND tỉnh. Ảnh Ngọc Diệp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Ninh kiến nghị một số vấn đề: Có biện pháp răn đe với các đối tượng tổ chức đua xe trái phép trên Tỉnh lộ 709 gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông; tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường và dòng chảy một số kênh mương, cống rãnh tránh tình trạng mất vệ sinh và ngập úng khi mùa mưa và nước chảy yếu trong mùa hạn.. Cử tri xã Phước Minh kiến nghị giải quyết đường dây viễn thông đi qua khu dân cư...

Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 12) đã có buổi tiếp xúc
cử tri xã Phước Nam (Thuận Nam). Ảnh Hồng Lâm.

* Trước đó, ngày 6-8, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 12) đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Nam (Thuận Nam).