Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Nam, Ninh Phước năm 2018

(NTO) Ngày 31-7, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) của huyện Thuận Nam và Ninh Phước. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, đợt diễn tập KVPT huyện Thuận Nam và Ninh Phước năm 2018 diễn ra đúng nội dung, yêu cầu đề ra; qua thực hành các giai đoạn, các chức danh trong khung tập đã thực hiện tuần tự nội dung và thể hiện tương đối rõ nét trên từng cương vị của mình, phát huy được trí tuệ tập thể trong giải quyết các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tặng
Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh biểu dương đợt diễn tập KVPT tại huyện Thuận Nam, Ninh Phước đã đạt được kết quả cao. Nội dung diễn tập sát với diễn biến tình hình có thể xảy ra, cả trên đất liền và trên biển; công tác tổ chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. Từ kết quả diễn tập, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cấp ủy, chính quyền huyện Thuận Nam, Ninh Phước cần phát huy những vấn đề được đúc kết, đặc biệt là các nguyên tắc, phương châm, phương pháp tiến hành xử lý các tình huống về quốc phòng-an ninh. Các đơn vị Quân sự, Công an, Biên phòng cần xây dựng và nâng cao sức mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện Thuận Nam, Ninh Phước năm 2018.