Cựu thanh niên xung phong Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Nêu gương sáng, làm theo lời Bác dạy

(NTO) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Tp.Phan Rang-Tháp Chàm không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước… góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thắt chặt nghĩa tình đồng đội trong đời sống, sản xuất.

Ông Phạm Quang Thọ, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tp Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Toàn Hội hiện có 269 hội viên (HV), sinh hoạt tại 13 cơ sở hội. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm nay, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động HV thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng công tác nghĩa tình đồng đội; đồng thời triển khai có hiệu quả các mô hình thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các cấp hội phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Hội Cựu TNXP Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp với Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm
thăm, tặng quà cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn trong học tập và làm theo Bác là các cấp hội luôn quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ nhau trong đời sống, sản xuất. Từ các nguồn vận động, dịp Tết Nguyên đán 2018, toàn Hội trao tặng 147 suất quà trị giá gần 30 triệu đồng cho HV có hoàn cảnh khó khăn; dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Hội phối hợp cùng Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm thăm tặng 7 suất quà cho cựu TNXP là thương-bệnh binh, tặng 1 chiếc xe lăn cho nữ HV phường Tấn Tài. Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP thành phố phối hợp với Hội Phụ nữ các cấp tuyên truyền, vận động HV xây dựng mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”; khuyến khích chị em thành lập các tổ “Góp vốn xoay vòng”; duy trì, triển khai có hiệu quả các mô hình: “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”… Cùng với đó, mô hình Câu lạc bộ “Một triệu đồng/người/năm” do Hội thành lập từ tháng 8-2017 đến nay đã xây dựng được 6 câu lạc bộ với tổng số tiền gần 96 triệu đồng, tạo nguồn kinh phí giúp HV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nổi bật trong thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội phải kể đến Hội Cựu TNXP phường Thanh Sơn. Chỉ với 14 HV, song thời gian qua, Hội đã xây dựng được Quỹ “Một triệu đồng/người/năm” đạt trên 12 triệu đồng, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” 5 triệu đồng, Quỹ “Nuôi heo đất” của HV nữ đạt 4,4 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Thanh Sơn, chia sẻ: Từ nguồn quỹ kể trên, Hội đã tạo điều kiện cho HV Nguyễn Thị Hương vay 14 triệu đồng xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm, Hội trao tặng 10 suất quà trị giá 100 ngàn đồng/suất cho HV có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi 4 hội viên ốm đau, bệnh tật với số tiền 400 ngàn đồng…

Cùng với công tác nghĩa tình đồng đội, việc thực hiện chế độ chính sách, xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho HV có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp Hội Cựu TNXP thành phố quan tâm, thực hiện kịp thời. Từ năm 2010 đến nay, toàn hội xây mới 8 nhà, sửa chữa 11 nhà với tổng trị giá trên 520 triệu đồng từ nguồn ngân sách, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, Hội Cựu TNXP tỉnh và nguồn tài trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm. Trong 6 tháng đầu năm nay, nhằm giải quyết chế độ đối với cựu TNXP nữ, Hội đã gửi công văn đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh điều chỉnh Hướng dẫn số 60/TWĐTN để cựu TNXP nữ được hưởng chế độ tặng Kỷ niệm chương TNXP; chỉ đạo Hội Cựu TNXP phường Đô Vinh hoàn thiện hồ sơ HV Nguyễn Thị Nghiêm về giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Phát huy tinh thần “Lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực”, các cấp Hội tuyên truyền, vận động HV gương mẫu, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, động viên con em thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự… Nhờ vậy, không có trường hợp con em cựu TNXP vi phạm pháp luật và điều lệ hội; 100% Hội cơ sở thực hiện tốt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Ông Phạm Quang Thọ, cho biết thêm: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Hội Cựu TNXP thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động HV tham gia thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do cấp trên, địa phương phát động; tăng cường công tác xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, chăm lo, thăm hỏi HV ốm đau, khó khăn đột xuất…; phấn đấu đến cuối năm nay, có từ 6 đến 7 hội cơ sở thành lập được Câu lạc bộ “Một triệu đồng/người/năm” với tổng số tiền đạt 100 triệu đồng.