Phước Thuận: Nâng chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

(NTO) Phước Thuận là xã đồng bằng của huyện Ninh Phước, có tổng diện tích tự nhiên 1.242,46 ha, trong đó đất nông nghiệp có trên 930 ha. Tháng 9- 2015, Phước Thuận được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Phát huy thành tích ấy, trong những năm qua, Đảng ủy xã Phước Thuận tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đáng kể đời sống người dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người ở địa phương đạt 31,69 triệu đồng/năm, tăng trên 1 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,27%, thấp hơn 1,7 % so với cuối năm 2017.

Trở lại Phước Thuận vào những ngày giữa tháng 7, chúng tôi nhận ra đang có sự thay đổi diện mạo mới của miền quê này. Về dân số, Phước Thuận có trên 18.000 người, trong đó chiếm 80% là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cư trú ở 7 thôn: Thuận Hòa, Thuận Lợi, Phước Khánh, Phước Lợi, Hiệp Hòa, Vạn Phước và Phú Nhuận. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã cho biết: Để phát huy vai trò chủ thể của người dân, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị xã đã vào cuộc, trong đó phải kể tới vai trò đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã. Qua chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ xã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào đi vào thực tiễn, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ các nguồn vốn và đóng góp của người dân, đến nay toàn xã thực hiện bê tông 21 km (đạt 80%) đường trục thôn, 6,9 km (51,5%) đường ngõ xóm và 7,235 km (50,2%) đường nội đồng, còn lại đều “cứng hóa” bằng đất sỏi.

Thi công tuyến đường nội đồng phục vụ mô hình Cánh đồng lớn
tại 3 thôn : Hiệp Hòa, Vạn Phước và Phú Nhuận.

Việc huy động sức dân xây dựng hạ tầng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM đem lại hiệu quả thiết thực. Trong năm 2017, nhân dân ở 2 thôn Thuận Hòa và Phước Khánh đã đóng góp 100% vốn bê tông 1.500 m đường ngõ xóm với số tiền trên 200 triệu đồng; ngoài ra từ nguồn vốn hỗ trợ của trên, xã xây dựng hạ tầng khu quy hoạch dân cư số 1 thôn Vạn Phước và bê tông 340 m đường giao thông nội đồng thôn Thuận Hòa. Hiện nay, ở thôn Phú Nhuận đang hoàn thành thi công tuyến đường trục thôn từ Tỉnh lộ 703 đến bến tắm mương Chai dài 385 m, rộng 3 m, được đầu tư 392 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng NTM (trong đó nhân dân đóng góp gần 20 triệu đồng) và tuyến đường nội đồng phục vụ cánh đồng lớn 200 ha lúa được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ bảo vệ đất lúa theo Nghị định 35 của Chính phủ có chiều dài 357 m, rộng 2,5 m. Tại nơi xây dựng tuyến đường nội đồng, chúng tôi thấy rõ sự khẩn trương của đơn vị thi công và sự giám sát chặt chẽ của người dân. Anh Thập Văn Phi, Thanh tra nhân dân thôn Phú Nhuận chia sẻ: Công trình khởi công từ ngày 10-7, qua giám sát tôi thấy chất lượng bảo đảm, việc hoàn thành tuyến đường vừa phục vụ sản xuất vừa tạo điều kiện thuận tiện cho sinh hoạt, đi lại của 100 hộ dân khu vực này.

Trao đổi với chúng tôi về hiện trạng xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới, đồng chí Bùi Đăng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận lý giải: “Qua rà soát, Phước Thuận hiện có 2 tiêu chí phải đầu tư thêm, đó là tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, tiêu chí số 15 về y tế. Về tiêu chí số 8, dự kiến tháng 8 sẽ đạt sau khi hoàn thành hệ thống phát thanh đến các thôn; tiêu chí số 15 cũng sẽ đạt vào cuối năm nhờ nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên 82-85%”. Để nâng chất lượng xây dựng NTM, Phước Thuận đặt trọng tâm vào việc duy trì ổn định các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo và lao động có việc làm, đặc biệt là tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất. Theo đó trong sản xuất nông nghiệp, vụ đông- xuân và vụ hè-thu năm nay, Phước Thuận thực hiện cánh đồng lớn với diện tích 164 ha/vụ tại 3 thôn: Hiệp Hòa, Vạn Phước, Phú Nhuận; đồng thời chỉ đạo xây dựng vùng nho tập trung (30,8 ha) gắn với du lịch sinh thái, miệt vườn tại thôn Phước Khánh. Ngoài 183 ha nho, Phước Thuận còn có 111 ha táo, hiện nay xã đang tập trung hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm từ 2 cây trồng trên kết hợp cùng thương hiệu nho Ba Mọi, Thiên Thảo. Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh nghề nuôi dê, cừu với mô hình chăn nuôi khép kín hộ gia đình, chú ý phát triển thương hiệu dê, cừu Triệu Tín.

Tiếp tục thực hiện phương hướng, nhiệm vụ xây dựng NTM từ nay đến cuối năm, Phước Thuận hướng tới hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM theo chuẩn mới và phấn đấu nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt. Theo đồng chí Nguyễn Đức Thuận, để hoàn thành mục tiêu trên, cùng với huy động các nguồn vốn tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, Phước Thuận đề ra nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển trồng nho, táo và chăn nuôi dê, cừu, bò; liên kết các doanh nghiệp nâng cao các chuỗi giá trị sản phẩm địa phương và chú trọng tạo việc làm cho lao động nông thôn.