Xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm từ thôn Ninh Quý 2

(NTO) Anh Đàng Năng Tom, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Phước giới thiệu thôn Ninh Qúy 2 thuộc xã Phước Sơn được chọn xây dựng mô hình Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đầu tiên của huyện Ninh Phước. Đây là khu dân cư có nhiều kinh nghiệm đi đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Địa phương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng khu dân cư ngày càng khởi sắc, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Quản lý thôn Ninh Quý 2, vui mừng cho biết: Được cấp trên tin tưởng chọn thôn Ninh Qúy 2 xây dựng mô hình Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, bà con phấn khởi lắm. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước kết hợp nội lực của nhân dân đóng góp tạo nên sự phát triển mới cho địa bàn khu dân cư. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, Ban Quản lý thôn và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng đời sống vùng nông thôn ngày càng khởi sắc. Ninh Quý 2 là khu dân cư đầu tiên đạt chuẩn 19 tiêu chí góp phần xây dựng xã Phước Sơn đạt chuẩn NTM vào tháng 9- 2015. Cán bộ, nhân dân thôn Ninh Quý 2 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen về thành tích xây dựng đời sống văn hóa và phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn dân cư.

Ông Nguyễn Văn Bình đưa chúng tôi “tận mục sở thị” thôn Ninh Quý 2 - khu dân cư đạt chuẩn NTM của xã Phước Sơn. Những trục đường chính nội thôn, sân phơi nông sản tập trung được bê tông sạch, đẹp; nhà ở của nhân dân được xây dựng khang trang. Ninh Quý 2 là một trong những khu dân cư có đời sống phát triển vào diện bậc nhất của xã Phước Sơn. Toàn thôn có 936 hộ, với 3.945 nhân khẩu; có 40 hộ với 157 nhân khẩu đồng bào dân tộc Raglai. Đời sống của người dân dựa vào hai nghề chính là trồng trọt và chăn nuôi gia súc có sừng. Với diện tích đất canh tác 250 ha được chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Nha Trinh bảo đảm gieo trồng 3 vụ/năm. Trong đó có 97 ha ruộng lúa áp dụng biện pháp canh tác “1 phải, 5 giảm” đạt năng suất trung bình 7- 7,5 tấn/ha/vụ; 45 ha đất chuyên trồng bắp nhân giống, bắp lai cho thu nhập cao; 50 ha táo và 10 ha nho là loại cây kinh tế chủ lực của nông dân. Bà con tham dự các lớp tập huấn, áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào canh tác nho, táo theo tiêu chuẩn VietGAP, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn thôn có khoảng 200 hộ tận dụng phụ phẩm nho táo chăn nuôi trên 3.000 con dê, cừu theo mô hình khép kín, tăng thu nhập gia đình. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao từ thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, gắn với liên kết “bốn nhà” tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích gieo trồng. Tính riêng cây táo cho sản lượng trung bình hằng năm trên 3.600 tấn, bán tại vườn với giá trung bình 8- 10 ngàn đồng/kg, trừ hết chi phí nông dân còn lãi ròng trên 200 triệu đồng/ha. Thôn Ninh Quý hiện có cánh đồng sen Bàu Xít rộng trên 14 ha đang vào mùa nở bông, đây là cánh đồng sen có diện tích lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Chính quyền địa phương quy hoạch mời gọi các nhà đầu tư xây dựng Bàu Xít trở thành khu du lịch sinh thái với nhiều hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi. Đồng thời gắn với tham quan mua sắm sản phẩm từ các vườn nho, vườn táo nâng cao chuỗi giá trị nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân.

Nông dân thôn Ninh Quý 2 canh tác cây táo theo tiêu chí VietGAP cho thu nhập cao.

Đến thăm Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn khang trang, rợp mát bóng cây xanh, ông Bình cho biết, từ những năm 2007- 2008, thôn Ninh Qúy 2 được lãnh đạo huyện Ninh Phước chọn làm điểm thực hiện chương trình xây dựng NTM. Nhà nước hỗ trợ 530 triệu đồng và nhân dân đóng góp 376 triệu đồng xây dựng các công trình trọng điểm như nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng có diện tích sử dụng 105 m2; hai phòng học mẫu giáo 64 m2; xây dựng cổng làng; lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt cho nhà văn hoá, trường mẫu giáo; xây dựng công viên cây xanh có diện tích trên 2000 m2. Giai đoạn 2011- 2015, nhân dân thôn Ninh Quý 2 đóng góp hàng trăm triệu đồng bê - tông gần 10 km các tuyến đường giao thông nội thôn, nội đồng, kênh mương; vận động 28 hộ dân hiến 2.000m2 đất xây bờ kè sông Dinh. Chương trình khu dân cư kiểu mẫu thôn Ninh Quý 2 dự kiến được Nhà nước hỗ trợ 4 tỷ đồng và huy động nguồn lực nhân dân, các doanh nghiệp đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng phát triển bền vững. Trong đó gồm các hạng mục nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng, công viên, khu thể dục- thể thao, bê tông hóa 100% các tuyến đường nội thôn bảo đảm tiêu chí sáng- xanh- sạch- đẹp.

Nói về kinh nghiệm huy động các nguồn lực xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Bình cho biết thêm, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và của các doanh nghiệp tạo cơ sở ban đầu giúp Ban Quản lý thôn Ninh Quý 2 động viên nhân dân đóng góp tiền của tham gia xây dựng NTM. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn phải công khai, minh bạch có sự kiểm tra, giám sát của đại diện nhân dân. Các công trình xây dựng phúc lợi phải được phát huy tốt hiệu quả sử dụng phục vụ vì cuộc sống cộng đồng được nhân dân đồng thuận cao. Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân tích cực chung tay xây dựng NTM trong các năm trước cũng như xây dựng mô hình Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu hiện nay.