Nhị Hà phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao

(NTO) Phát triển cây ăn quả là hướng đi mới trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai vùng đồi núi mà xã Nhị Hà (Thuận Nam) đang hướng tới. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho nông dân.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Nhị Hà luôn đối mặt với khó khăn do đất canh tác không chủ động nước tưới, bên cạnh đó, việc lựa chọn loại cây phù hợp với địa hình đồi núi là thách thức không nhỏ đối với địa phương. Đồng chí Lê Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Khắc phục tình trạng trên, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Trong đó, mục tiêu cụ thể được xác định là xây dựng hiệu quả hình thức tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh gắn với thị trường tiêu thụ. Để làm được điều này, tiếp thu chỉ đạo của cấp trên, xã chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiến hành khảo sát, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho nông dân. Nét chuyển biến tích cực được thể hiện rõ ở chỗ nhiều diện tích sản xuất thiếu nước được nông dân chuyển sang canh tác các loại cây trồng chịu hạn, có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, bên cạnh một số cây trồng ngắn ngày như bắp, đậu xanh…, toàn xã đã chuyển hơn 24 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng xoài, mít, bưởi da xanh, thanh long… đem lại thu nhập ổn định cho nông hộ.

Nông dân xã Nhị Hà trồng thanh long cho hiệu quả kinh tế cao.

Là người tiên phong đưa cây mít về trồng tại địa phương, anh Đỗ Thanh Toàn ở thôn 2, cho biết: Hiện tại gia đình đang sở hữu 4 ha mít Thái Lan và mít ruột vàng, qua đợt thu hoạch đầu cho năng suất ổn định. Theo anh Toàn, mít là cây trồng thích nghi với khí hậu nắng nóng, ít tốn công chăm sóc, giá trị kinh tế cao, thị trường ưa chuộng; thương lái thu mua với giá từ 12-15 ngàn đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, gia đình thu lãi trên 300 triệu đồng/năm. Không riêng gì anh Toàn, ở Nhị Hà còn nhiều hộ trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả nhất định. Được sự hỗ trợ của ngành chức năng, chính quyền địa phương, anh Nguyễn Tấn Thọ cũng đã chuyển 2 ha đất sản xuất bấp bênh sang trồng thanh long cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa trước đây.

Từ việc đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay trên địa bàn xã Nhị Hà đã hình thành vùng trồng cây ăn quả quy mô tập trung, tạo ra khối lượng sản phẩm dồi dào, mở hướng làm giàu cho nông dân. Đồng chí Lê Quyết Thắng, cho biết thêm: Thời gian tới, xã tiếp tục huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân đầu tư, mở rộng diện tích cây trồng cạn; đồng thời, chú trọng liên kết với các doanh nghiệp thực hiện bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho hộ trồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn xã.