Gặp gỡ thủ khoa Lê Thị Trúc Quy

(NTO) Thầy giáo Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu em Lê Thị Trúc Quy (ảnh), học sinh (HS) lớp 12 Vật Lý của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nêu gương sáng tinh thần hiếu học. Em đã nỗ lực thi đua học giỏi, đạt thành tích thủ khoa tổ hợp môn Khoa học tự nhiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Chúng tôi tìm đến thăm gia đình em Trúc Quy ở số nhà 3/16 đường Trường Chinh thuộc khu phố 1, phường Văn Hải ( Tp.Phan Rang- Tháp Chàm). Là con gái duy nhất của gia đình, em phụ giúp ba mẹ sắp xếp rau xanh vào bao ny-lon phân phối cho các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh. Cô học trò sớm hôm tần tảo giúp mẹ mưu sinh đã có thành tích 12 năm liền là HS giỏi của các trường Tiểu học Văn Hải 1, THCS Lê Đình Chinh và THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Riêng năm học lớp 12 vừa qua, Trúc Quy đạt điểm trung bình các môn học là 9,1 điểm dẫn đầu lớp chuyên Vật Lý và dẫn đầu khối lớp 12 của trường. Khi còn là HS lớp 9, Trúc Quy đoạt giải Ba môn Vật lý Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014- 2015; em tiếp tục rèn luyện vươn lên đoạt giải Nhì môn Vật Lý lớp 11 năm học 2016- 2017.

Chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, Trúc Quy cho biết: Được sự tận tình hướng dẫn của thầy cô giúp em có phương pháp học tốt để vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Kinh nghiệm của bản thân em là nêu cao tinh thần tự học, nắm vững kiến thức chương trình giáo dục phổ thông từ bậc tiểu học làm nền tảng vững chắc để học lên bậc THCS và THPT. Đặc biệt khi trúng tuyển vào lớp 10 Vật lý của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, em đã dành nhiều thời gian học tập từ kho dữ liệu giáo dục chia sẻ trên mạng internet, làm nhiều dạng bài tập, ôn luyện củng cố vững chắc kiến thức nên thực hiện tốt bài thi THPT quốc gia và lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học. Kết quả 4 bài thi của em đạt 30,57 điểm; trong đó, môn Toán 8 điểm, Ngữ văn 7,5 điểm, Anh văn 8,4 điểm, tổ hợp Khoa học tự nhiên 6,67 điểm. Em đăng ký xét tuyển vào Khoa Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh đang chờ kết quả xét tuyển của trường. Em cũng gởi hồ sơ vào hai trường xét tuyển kết quả học tập lớp 12 là Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Kinh tế Luật TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế. Trong thời gian tới, em tiếp tục thi đua học tốt phấn đấu đạt thành tích cao của chương trình đại học làm hành trang trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

“Trong suốt 12 năm học vừa qua, cháu Trúc Quy luôn chăm chỉ học tập tốt và phụ giúp ba mẹ mua bán rau hành. Gia đình rất vui mừng khi hay tin cháu thi đỗ đầu tổ hợp Khoa học tự nhiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Dù khó khăn tới đâu, vợ chồng tôi vẫn quyết tâm nuôi con ăn học trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”, chị Ngô Thị Thu Thủy mẹ của Trúc Quy phấn khởi nói.