Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn độ

(NTO) Ngày 16-7, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Ngài Parvathaneni Harish, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp và làm việc với Ngài Parvathaneni Harish. Đồng chí cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 dự án đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo của doanh nghiệp Ấn Độ đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, trong đó, có 2 dự án điện mặt trời và 1 dự án điện gió. Bên cạnh đó, thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận 2 dự án viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Ấn Độ. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ Ấn Độ nói riêng và Chính phủ Ấn Độ nói chung trong việc hỗ trợ kết nối, làm việc với các doanh nghiệp du lịch nhằm đưa du khách Ấn Độ đến với Ninh Thuận; kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp có uy tín của Ấn Độ đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh như du lịch - thương mại - dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, giáo dục-đào tạo, y tế,... Đồng thời, hỗ trợ quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm truyền thống của người Chăm Ninh Thuận tại Ấn Độ như gốm, dệt thổ cẩm...

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Ngài Parvathaneni Harish,
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

Ngài Parvathaneni Harish cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành trong thời gian đến thăm, làm việc tại Ninh Thuận. Đồng thời, Ngài Đại sứ mong tỉnh quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp của Ấn Độ thực hiện các dự án đầu tư có hiệu quả tại Ninh Thuận. Ngài Đại sứ cho biết, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét tài trợ không hoàn lại cho tỉnh Ninh Thuận 7 dự án phát triển Trường học và Trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại huyện Ninh Phước và Thuận Nam, trị giá trên 1,5 triệu USD; 1 dự án phát triển công nghệ thông tin, cụ thể là xây dựng làng thông minh với nguồn vốn 10 triệu USD; 2 dự án cải thiện cơ sở hạ tầng tại Tháp Poklong Garai và Tháp Hòa Lai.