Trần Thùy Dung - thanh niên hiến máu tình nguyện tiêu biểu

(NTO) Mới 27 tuổi, nhưng Trần Thùy Dung (ảnh), thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong (Thuận Bắc) đã có hơn 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). Với Thùy Dung, HMTN là một hành động đẹp, ý nghĩa và nhân văn nên chị luôn tự nguyện tham gia khi địa phương phát động.

Qua phương tiện truyền thông, từ năm 18 tuổi, khi vẫn còn là học sinh THPT, được trường vận động, Thùy Dung đã tham gia hiến máu. Kể từ đó, đều đặn mỗi năm, chị đều HMTN từ 2-3 lần. Nói về ý nghĩa việc thường xuyên HMTN, Thùy Dung chia sẻ: “Lần đầu tham gia HMTN, em cũng thấy hơi lo nhưng sau khi hiến máu, cảm thấy sức khỏe bình thường, em yên tâm hơn. Biết được, những giọt máu của mình có thể cứu sống người khác nên cảm thấy vui hơn”.

Trước và sau khi lấy máu, Thùy Dung luôn làm theo lời dặn của bác sĩ về kỹ năng, chế độ ăn uống để khôi phục lượng máu đã hiến, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Là thành viên CLB “Ngân hàng máu sống” tỉnh, ngoài việc tích cực hưởng ứng HMTN, Trần Thùy Dung còn là một tuyên truyền viên giỏi, thường xuyên vận động bạn bè, đoàn viên-thanh niên tại địa phương cùng tham gia. Nhiều lúc, qua mạng xã hội, biết được thông tin ai đó đang cần máu gấp, chị tự nguyện đến nơi để hiến máu. Trong gia đình, qua giải thích, vận động của Thùy Dung, anh trai, em gái cũng tham gia HMNĐ từ 3-5 lần. Có lần, Thùy Dung cùng các bạn nữ trong trường đi HMTN, thấy có một thanh niên vừa lấy máu xong, vì không làm đúng theo lời dặn của bác sĩ nên cảm thấy mệt mỏi. Thấy vậy, nhiều bạn nữ trong nhóm của Dung sợ hãi, lo lắng và muốn từ bỏ, nhưng nhờ Thùy Dung giải thích rõ nên nhóm bạn bình tâm trở lại. Trước khi tham gia HMTN, ba mẹ lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên cũng ngăn cản, tuy nhiên Thùy Dung đã giải thích lợi ích, ý nghĩa của việc HMTN, bậc phụ huynh hiểu, động viên và dặn dò con phải bảo vệ sức khỏe nhiều hơn. Đến nay, dù đã trở thành một người mẹ, nhưng chị vẫn nhiệt tình đăng ký HMTN khi địa phương tổ chức.

Anh Trần Thanh Quan, Bí thư Xã đoàn Bắc Phong, cho biết: Thùy Dung là đoàn viên nòng cốt, năng nổ của địa phương, tích cực tham gia các phong trào do Đoàn phát động, đặc biệt là HMTN. Không chỉ vậy, Thùy Dung còn động viên rất nhiều đoàn viên, thanh niên cùng tham gia HMTN.

Với sự tự nguyện, tích cực trong phong trào HMTN, Thùy Dung đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen địa phương. Mới đây, Thùy Dung được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong HMTN tại Lễ tôn vinh người HMTN tiêu biểu năm 2018.