Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam sơ kết 6 tháng đầu năm

(NTO) Ngày 13-7, Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam hiện có 2.283 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 59 tổ chức CĐCS. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện phát triển được 76 đoàn viên công đoàn và thành lập 1 CĐCS khối doanh nghiệp. Các hoạt động công đoàn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho công đoàn viên và NLĐ được chú trọng.. Công đoàn đã tích cực tham gia phối hợp cùng các ngành chức năng của huyện giám sát chặt chẽ việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Các đại biểu tham dự sơ kết 6 tháng hoạt động công đoàn huyện Thuận Nam.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; quản lý và nâng cao chất lượng đoàn viên, hoạt động CĐCS; chủ động phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.