Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

(NTO) 68 năm qua, kể từ ngày Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác Trung ương đầu tiên được thành lập theo Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong mỗi giai đoạn cách mạng, lực lượng TNXP Việt Nam nói chung, TNXP Ninh Thuận nói riêng đã luôn phát huy truyền thống 10 chữ vàng “Cần cù, anh dũng, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo” đã lập nên những thành tích xuất sắc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng TNXP đã không ngại gian khổ, hiểm nguy tham gia mở đường, vận chuyển hàng hóa, vũ khí đạn dược, cứu thương bộ đội, rà phá bom mìn, xây dựng cầu kè, sản xuất lương thực thực phẩm… Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng TNXP tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu, góp phần không nhỏ làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, lực lượng cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng phấn đấu và tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thanh niên xung phong miền Nam bóc dỡ hàng hóa phục vụ chiến đấu. Ảnh tư liệu

Sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, tại tỉnh Thuận Hải cũ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã thành lập lực lượng TNXP gồm 1.500 thanh niên để làm nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng kinh tế. Trong số những TNXP của tỉnh Thuận Hải đã được phân bổ về các công, nông trường, xí nghiệp để làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế như: Nông trường 16 Tháng 4, Nông trường bông Thành Sơn, Nông trường Quán Thẻ, Nhà máy Xi măng Phương Hải, Đường sắt Thuận Hải, Đại đội làm thủy lợi K42-Sông Pha, Nông trường Đa Kai... Lực lượng TNXP đã đem tuổi thanh xuân góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng kinh tế, tạo ra nhiều của cải vật chất, làm cho KT-XH của tỉnh nhà ngày càng phát triển. Nhiều đội viên TNXP tiếp tục hiến dâng tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, giúp nước bạn Lào, Campuchia giải phóng đất nước; nhiều anh chị em TNXP đã trở thành những cán bộ lãnh đạo của tỉnh, của huyện. Tuổi trẻ và công sức của TNXP đã gắn liền với sự trưởng thành của đất nước và quê hương.

Những năm qua, lực lượng cựu TNXP tỉnh nhà đã liên tục phát triển, cống hiến và trưởng thành, tô đậm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang. Ông Nguyễn Trường Tam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Đến nay toàn Hội có gần 1.500 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 6 huyện và thành phố. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã kiến nghị và tham gia cùng các ngành xem xét, đề nghị giải quyết trên 900 hồ sơ chính sách cho hội viên TNXP. Những năm qua, các cấp Hội luôn chăm lo cho đời sống hội viên, đặc biệt hội viên nghèo, còn khó khăn. Hội Cựu TNXP huyện Ninh Phước, hằng năm cán bộ và hội viên đóng góp vào Quỹ Nghĩa tình đồng đội ở cơ sở và các nguồn huy động khác như: Tiết kiệm “nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, Câu lạc bộ góp vốn “Một triệu đồng/hội viên”… với nguồn vốn tích lũy được 177 triệu đồng, bình quân trên 1 triệu đồng/hội viên, để tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Tại Hội Cựu TNXP Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, cũng xây dựng các mô hình tiết kiệm “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, mô hình góp vốn vào Câu lạc bộ “Một triệu đồng/hội viên” đã hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, góp phần vào các hoạt động nghĩa tình đồng đội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh…Riêng Hội Cựu TNXP tỉnh đã tín chấp cho hàng trăm hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, chăn nuôi; phối hợp với các cấp xây dựng gần 200 căn nhà “Tình thương” và nhà “Đại đoàn kết” cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức chuyến đi về nguồn thăm lại
chiến trường xưa tại Di tích lịch sử Trạm X93.

Không dừng lại ở đó, trong suốt 68 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu TNXP tỉnh luôn phát huy truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lao động sản xuất, là “cầu nối” truyền đạt các kinh nghiệm để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ qua các hoạt động như tổ chức các chuyến về nguồn thăm lại chiến trường xưa. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP, Hội Cựu TNXP tỉnh đã hoàn chỉnh các báo cáo khoa học chuẩn bị tổ chức Hội thảo để xác nhận phiên hiệu cho 3 đơn vị TNXP tại 3 huyện Bác Ái Đông, Bác Ái Tây và huyện Anh Dũng (giai đoạn 1965-1975) trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Trường Tam, cho biết thêm: Phát huy truyền thống qua 68 năm của lực lượng TNXP Việt Nam, trong thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục giữ gìn phẩm chất của TNXP Việt Nam, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như của địa phương; các cấp hội và hội viên đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cựu TNXP nêu gương sáng, làm theo lời Bác dạy”, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đưa KT-XH của tỉnh nhà ngày phát triển; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ tỉnh nhà noi theo.