Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Học tập và làm theo Bác bằng những hoạt động thiết thực

(NTO) Qua 2 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN).

Đoàn cơ sở BVĐK tỉnh hiện có 339 đoàn viên sinh hoạt ở 7 chi đoàn trực thuộc. Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thời gian qua, Đoàn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức. Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Bác Hồ, hầu hết ĐV-TN đều nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, hết lòng vì người bệnh; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn tổ chức, ngày càng có ý thức hơn trong việc rèn luyện đạo đức, tu dưỡng bản thân.

Đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp phát thuốc miễn phí
cho người dân xã Phước Kháng (Thuận Bắc).

Thạc sĩ Nguyễn Vĩnh Nghi, Bí thư Đoàn cơ sở BVĐK tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và công tác chuyên môn, bên cạnh chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật, Đoàn Thanh niên BVĐK tỉnh đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐV-TN.  Do đặc thù công tác, hàng ngày, cán bộ y tế thường tiếp xúc, phục vụ bệnh nhân- những người luôn mặc cảm bệnh tật, dễ tủi thân hoặc nổi nóng... Vì vậy đòi hỏi mỗi ĐV-TN thực hiện nghiêm 12 Điều y đức, thực hiện tốt phương châm: “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, ra về dặn dò chu đáo”. Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Đoàn Thanh niên BVĐK tỉnh thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, triển khai các phong trào thi đua tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích, tích cực hưởng ứng phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; thực hiện giao tiếp có văn hóa. Cùng với đó, ĐV-TN không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các lớp sau đại học, tham gia nghiên cứu khoa học, tiếp cận các kỹ thuật mới, đơn cử như: kỹ thuật lọc tinh trùng, kỹ thuật chụp mạch vành… Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đang điều trị tại Khoa Can thiệp mạch vành, chia sẻ: Trong suốt quá trình điều trị tôi luôn được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc. Đặc biệt, các y bác sĩ trẻ luôn động viên, thăm hỏi, giúp đỡ khiến tôi cảm thấy ấm áp như ở nhà.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Thanh niên BVĐK tỉnh luôn phát huy tính tiền phong, hăng hái đi đầu trong các phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đơn cử như việc vận động các nguồn quỹ, tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo BVĐK tỉnh, phối hợp với nhiều bệnh viện lớn tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… hỗ trợ thuốc, thiết bị, máy móc hiện đại, tổ chức nhiều chuyến đi khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con ở các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Vận động và lập danh sách ngân hàng máu sống của cán bộ, nhân viên BVĐK tỉnh để cứu chữa hàng chục bệnh nhân gặp nguy hiểm về tính mạng. Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên BVĐK tỉnh tổ chức 3 đợt về nguồn khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Phước Kháng, Lợi Hải (Thuận Bắc); huy động 15 đơn vị máu, cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Trung bình mỗi tháng ĐV-TN BVĐK tỉnh tham gia cùng với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Công an thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Ninh Thuận phát khoảng 1.000 suất cơm nhân ái cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BVĐK tỉnh. Duy trì hoạt động “Đội tiếp sức người bệnh” tại BVĐK tỉnh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn…

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”, Đoàn BVĐK tỉnh tiếp tục xây dựng hình ảnh người thầy thuốc trẻ nêu cao tinh thần y đức, giỏi về chuyên môn; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.