Nông dân Phước Dinh trúng mùa rong biển

(NTO) Từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, người dân vùng biển thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh (Thuận Nam) hành nghề vớt rong biển. Hàng ngày, tại địa phương có từ 30-40 người vớt rong biển và phơi khô rồi bán cho thương lái với giá 3.000 đồng/kg để chế biến thức ăn cho gia súc, phân bón vi sinh. Nhờ đó, mỗi ngày nông dân thu nhập bình quân từ 250-300 ngàn đồng/người. Ông Diệp Nghĩa Thành, ở thôn Sơn Hải cho biết: Rong biển là nguồn lợi tự nhiên có ở vùng biển Sơn Hải từ bao đời nay. Những năm gần đây, nhờ có thị trường tiêu thụ nên bà con hành nghề vớt rong biển bán, nhờ vậy nhiều hộ tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống.