Thế giới trong tuần

1. Liên hợp quốc báo động tình trạng di cư do chiến tranh, xung đột.

Cứ 2 giây trôi qua lại có thêm 1 người bị buộc phải rời khỏi nơi cư trú thân thuộc do chiến tranh, xung đột hoặc bị ngược đãi. Điều này khiến số người phải tha hương trên toàn thế giới trong năm 2017 tăng lên mức cao kỷ lục 68,5 triệu người, tương đương toàn bộ dân số Thái Lan. Đây là nội dung báo cáo mới được công bố của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ngày 19-6. 

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2017, số người tha hương trên toàn thế giới đã cao hơn gần 3 triệu người so với năm 2016 và tăng mạnh so với số người tha hương ghi nhận được cách đây 1 thập kỷ (42,7 triệu người). Tuy nhiên, báo cáo chỉ rõ, trong tổng số trên, khoảng 16,2 triệu người bị buộc rời khỏi nhà cửa gồm cả những người lần đầu tiên phải tha hương và những người phải đi lánh nạn trước đó. Con số này tương đương khoảng 44.500 người bị buộc rời khỏi mái ấm của mình mỗi ngày, hoặc tương đương cứ 2 giây có 1 người phải tha hương. 

Báo cáo cũng chỉ rõ khoảng 70% số người tha hương chỉ đến từ 10 quốc gia đang xảy ra chiến tranh - xung đột, như Syria, Afghanistan, Nam Sudan...  Cao ủy LHQ cũng cảnh báo bất chấp sự chú trọng vào số người di cư đến châu Âu và Mỹ thì còn tới 85% số người tị nạn vẫn đang phải sống tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp như Liban, Pakistan và Uganda.

2. Triều Tiên và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác chiến lược.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 20-6. Theo KCNA, đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc trong hai ngày 19 và 20-6. 

KCNA cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi “các quan điểm nghiêm túc” về tình hình hiện tại và những diễn biến mới trên Bán đảo Triều Tiên. 

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Kim Jong Un đã thăm một viện nông nghiệp và một trung tâm điều khiển giao thông tại Bắc Kinh trước khi trở về Bình Nhưỡng vào chiều 20-6. Hiện Chính phủ Triều Tiên đang chú trọng đạt được bước tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. 

Trước đó, KCNA cho biết trong cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá cao sự hợp tác chiến lược được củng cố gần đây giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai đảng và nhân dân hai nước. Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với “triển vọng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cam kết hợp tác với các lãnh đạo Trung Quốc để đảm bảo “hòa bình thật sự” trong quá trình “mở ra một tương lai mới” trên bán đảo Triều Tiên. 

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-6 tại Singapore đưa tình hình bán đảo Triều Tiên theo hướng đối thoại đàm phán, hòa bình và ổn định. Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ ủng hộ hoàn toàn lập trường và quyết tâm của Triều Tiên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò xây dựng trong tương lai. 

3. Tập đoàn bán lẻ Woolworths ngừng cung cấp túi nilon sử dụng một lần.

 Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Woolworths, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Australia, ngày 20-6 chính thức ngừng cung cấp túi nilon sử dụng một lần trên toàn bộ hệ thống siêu thị và cửa hàng trực thuộc. 

Chủ tịch tập đoàn Woolworths Brad Banducci cho biết doanh nghiệp này đã lên kế hoạch dừng sử dụng loại túi nilon trên từ tháng 7-2017, với quyết tâm loại bỏ hơn 3,2 tỷ túi nilon mỗi năm, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường và phát triển nền kinh tế xanh tại Australia. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Sydney, ông Brad Banducci cho biết: “Ngày 20-6 là một ngày mang tính bước ngoặt của chúng tôi, không chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với khách hàng mua sắm, cộng đồng xã hội. Chúng tôi thực sự hài lòng khi thấy khách hàng ủng hộ mạnh mẽ quyết định này. Tất cả là vì một tương lai xanh của Australia”. 

Tiếp theo kế hoạch này, Woolworths cũng cam kết sẽ tiếp tục thử nghiệm loại bỏ các loại bao bì nhựa không cần thiết trên 80 dòng sản phẩm khác nhau của tập đoàn trong năm 2019, góp phần xóa bỏ trên 140 tấn nhựa được dùng để đóng gói trái cây, rau quả mỗi năm. Woolworths cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch đến cuối năm 2018 loại bỏ các loại ống hút bằng nhựa dùng để uống nước.