Phan Ngọc Khương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

(NTO) Mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, anh Phan Ngọc Khương, Bí thư Chi đoàn Khu phố 3, phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã và đang có những đóng góp thiết thực cho hoạt động Đoàn và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Trao đổi với anh, chúng tôi được biết Chi đoàn Khu phố 3 hiện có 15 đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) tham gia sinh hoạt thường xuyên. Dịp hè năm 2018, số ĐV-TN là học sinh về địa phương tham gia sinh hoạt có thêm 17 người. Để hoạt động Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi diễn ra hiệu quả, với vai trò là “thủ lĩnh” Đoàn, những năm qua, anh Ngọc Khương luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các phong trào, hoạt động do địa phương và Đoàn cấp trên phát động; chú trọng xây dựng mối đoàn kết, thống nhất nội bộ; linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tổ chức, vận động, tập hợp ĐV-TN tham gia sinh hoạt; khuyến khích ĐV-TN học tập và làm theo Bác, tích cực tham gia và làm tốt các hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng địa phương ngày thêm khởi sắc…

Học tập Bác Hồ ở tinh thần “Tương thân, tương ái”, sống vì mọi người, trong năm 2017, anh Ngọc Khương đã vận động, tặng 206 suất quà trị giá gần 19 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; vận động, trao tặng 60 suất dụng cụ học tập trị giá 3 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Thanh Sơn, Văn Hải và xã Thành Hải; nhận đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/quý và 1 suất quà trị giá 250 ngàn đồng. Trong 5 tháng đầu năm nay, anh Ngọc Khương tiếp tục duy trì đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động, trao tặng 30 suất quà (trị giá 200 ngàn đồng/suất) cho người cao tuổi, phụ nữ, học sinh nghèo khu phố 3; tặng 7 suất quà (100 ngàn đồng/suất) cho thanh niên khu phố 3 nhập ngũ năm 2018…

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, 2 năm qua, anh Ngọc Khương cùng ĐV-TN Chi đoàn khu phố 3 tích cực tham gia và thực hiện hiệu quả Công trình thanh niên phát cơm từ thiện tại Bệnh viện huyện Ninh Hải do Đoàn phường Đài Sơn đảm nhiệm. Là Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích an ninh của phường, vào tối thứ bảy hằng tuần, Ngọc Khương phối hợp với Công an phường và Ban Bảo vệ dân phố tuần tra bảo vệ an ninh trật tự. Các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, bóc tách giấy rao vặt quảng cáo, trồng và chăm sóc cây xanh, tổ chức sinh hoạt hè cho thanh-thiếu nhi… do Đoàn phường phát động được anh hưởng ứng nhiệt tình, chung tay thực hiện hiệu quả.

Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết trong công tác Đoàn, anh Ngọc Khương còn là một cán bộ không chuyên trách Văn thư-Thủ quỹ (phường Đài Sơn) có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Xung kích, tình nguyện, phát triển kinh tế, anh góp vốn cùng một số ĐV-TN trong phường mở cơ sở cho thuê trang phục biểu diễn-trang trí tiệc cưới-PG sự kiện Nắng Mới. Qua 3 năm hoạt động, mô hình đã và đang mang lại hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho một số ĐV-TN tại địa phương.

Với những nỗ lực của bản thân, thời gian qua, anh Ngọc Khương đã dẫn dắt, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi tại địa phương ngày càng phát triển. Bản thân anh Ngọc Khương nhận được nhiều bằng khen, giấy khen do các cấp Đoàn, địa phương trao tặng. Tháng 7-2016, anh Ngọc Khương vinh dự được kết nạp vào Đảng. Anh Trần Văn Minh, Phó Bí thư Đoàn phường Đài Sơn, nhận xét: Ngọc Khương là bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi tại địa phương. Năm 2018, anh Ngọc Khương vinh dự được UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm biểu dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.