Xe tải lao vào nhà dân, 1 người chết, 3 người bị thương

(NTO) Khoảng 2 giờ 10 phút, ngày 13-6, tại Km 1529 + 250 QL1A thuộc thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải (Thuận Bắc) ô tô tải biển kiểm soát 85C-3166 đã mất lái lao thẳng vào hàng rào nhà người dân bên đường làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe tải do anh Trương Văn Hiện (34 tuổi), trú tại Khu phố 9, phường Văn Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) điều khiển, chở khoảng 7 tấn hàng là thức ăn nuôi tôm, chạy hướng Nam-Bắc đã tự lao xuống lề đường bên phải và tung mạnh vào hàng rào nhà người dân bên đường. Bà Phạm Thị Lệ, (39 tuổi) trú tại Hiệp Kiết, Công Hải cho biết: Cả nhà đang ngủ ngon thì bỗng nghe tiếng đâm sầm vào hàng rào. Cả nhà tỉnh dậy thấy hàng rào bị đổ, mái hiên xiêu vẹo, xe tải nằm trong sân bị hư hỏng nặng, đầu xe bẹp dúm, hàng hóa đổ vương vãi. Thấy một người bò ra khỏi xe kêu cứu, còn 3 người mắc kẹt trong ca-bin. Người dân và lực lượng chức năng đã rất vất vả để đưa từng người ra khỏi xe, chuyển đi cấp cứu. Một người phụ xe đã tử vong tại chỗ.

Lái xe bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo Công an huyện Thuận Bắc, vụ tai nạn đã làm anh Nguyễn Phúc Duy Đang (21 tuổi) trú tại thôn Lương Cách ( xã Hộ Hải, Ninh Hải) chết tại chỗ; anh Trần Văn Hải (25 tuổi), trú tại Khu phố 5 (phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm); anh Nguyễn Xuân Hiền (26 tuổi), lái phụ, trú tại Khu phố 3 (phường Mỹ Đông, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) và Trương Văn Hiện (lái chính) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Bắc đã phối hợp với ngành chức năng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.