Tổng kết năm học 2017- 2018

(NTO) Ngày 25- 5, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức buổi Lễ tổng kết năm học 2017- 2018.

Ban giám hiệu nhà trường trao bằng khen cho học sinh đạt học lực giỏi.

Năm học qua, nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, tấm lòng nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự phối hợp nhịp nhàng của phụ huynh cùng sự phấn đấu của các em học sinh (HS), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Kết quả năm học 2017- 2018, tỷ lệ HS giỏi chiếm 54,66%, khá 45,04%, trung bình 0,31%; tỷ lệ HS xếp hạnh kiểm loại tốt chiếm 98,93%. Tham gia các cuộc thi, trường đạt 2 giải Nhất, 24 giải Nhì và 59 giải Ba HS giỏi cấp tỉnh; 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích HS giỏi quốc gia; 7 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 14 Huy chương Đồng trong cuộc thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 lần thứ XXIV tại TP. Hồ Chí Minh; 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 1 giải Nhất và 1 giải Nhì cuộc thi Tự hào Việt Nam cấp tỉnh; 1 giải Nhất và 1 giải Nhì cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh; 4 giải Nhất, 2 giải Nhì và 9 giải Ba ở vòng loại và vòng chung kết cuộc thi Trí tuệ Athena; 5 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng…Nhân dịp này, nhà trường tặng nhiều phần thưởng cho các HS có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Đại diện nhà trường trao thưởng cho các em học sinh trong buổi lễ tổng kết.

► Ngày 25-5, Trường THPT Chu Văn An tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018. Trong năm học, Hội đồng sư phạm nhà trường đã thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học; tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục. Kết quả về học lực, có 922 em xếp loại học tập khá, giỏi (chiếm 51%); 893 em xếp loại trung bình, yếu (chiếm 49%); có 1 học sinh đoạt giải Ba môn Văn cấp tỉnh; học sinh của trường đoạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh…. Nhân dịp này, nhà trường đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất 400 ngàn đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.