Hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của các ngành, địa phương

► Ngày 25-5, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (Chùa Sùng Ân), phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm nhân Đại Lễ Phật đản năm 2018, Phật lịch 2562.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chúc mừng các vị trụ trì, cùng toàn thể tăng ni, phật tử nhiều sức khỏe, đón một mùa Phật Đản an vui, thật ý nghĩa; qua đó cảm ơn các vị chức sắc và mong các vị chức sắc cùng phật tử luôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

► Hội Phụ nữ huyện Ninh Hải vừa tổ chức học tập chuyên đề năm 2018: Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 50 cán bộ ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ và cán bộ chi hội phụ nữ các thôn, khu phố trong toàn huyện.

Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018. Ảnh: Văn Ba.

Tại lớp học, các đại biểu được tiếp thu các nội dung của chuyên đề năm 2018 gồm: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó xây dựng phong cách dân chủ, quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương. Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; xây dựng phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo… 

► Nhân Đại lễ Phật Đản - Phật lịch 2562, dương lịch 2018, ngày 24-5, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức đoàn đến thăm: Chùa Phước Thạnh, thôn An Thạnh, xã An Hải; Chùa Bửu Hòa, thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải; Ban trị sự Phật giáo huyện; Chùa Phước Lâm, thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận.

Tại nơi đến thăm, lãnh đạo Huyện ủy thăm hỏi tình hình đời sống, ghi nhận những đóng góp của chức sắc và phật tử vào khối đại đoàn kết dân tộc; cùng với chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc, chức việc và phật tử sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết, ra sức thi đua lao động, sản xuất, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

► Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Quân sự huyện Ninh Hải. Với tinh thần thẳn thắng, khách quan và dân chủ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng đến Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh những khó khăn, vướng mắc về điều kiện ăn, ở, học tập và tập huấn; hệ thống biển bảng; hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đơn vị; chế độ quân trang cho bộ đội học tập và huấn luyện. Hầu hết ý kiến của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã ghi nhận tình cảm, tinh thần đội ngũ của cán bộ các cấp; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy. Tất cả các ý kiến đều được lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh giải quyết, phúc đáp một cách thấu đáo.