Ninh Hải: Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

(NTO) Theo số liệu thống kê, toàn huyện Ninh Hải hiện có 6 sân thi đấu đa năng, 45 sân thể thao ngoài trời, từ việc đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo, những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn ngày càng phát triển với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ông Phan Đức Cường, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ninh Hải cho biết: Để đưa phong trào TDTT huyện phát triển toàn diện, ngoài việc quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, huyện Ninh Hải còn chú trọng đến việc huy động nguồn lực để đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Bên cạnh nguồn kinh phí phân bổ của Nhà nước trên 200 triệu đồng mỗi năm, địa phương còn vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân tham gia đóng góp kinh phí trên 150 triệu đồng để đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất ở các sân chơi bóng đá, bóng chuyền; mua sắm trang thiết bị cho nhà thi đấu đa năng. Ngoài ra, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ở các xã: Tri Hải, Xuân Hải, Phương Hải… hệ thống thiết chế Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, Nhà Văn hóa-Thể thao thôn đều được đầu tư, nâng cấp, tạo diện mạo khang trang thu hút đông đảo người dân đến tập luyện.

Các giải đấu tổ chức thường niên luôn thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Trung bình mỗi năm, vào các dịp lễ tết, ngày kỷ niệm truyền thống, nhiều cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện tổ chức trên 10 giải thi đấu cấp huyện, khoảng 50 giải thi đấu cấp xã, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong huyện tham gia với các môn phổ biến như: bóng đá, quần vợt, bóng chuyền, cờ tướng… và các môn thể thao dân tộc như: đẩy gậy, kéo co, chạy việt dã, đua thuyền… Ngoài ra, hoạt động TDTT trong quần chúng nhân dân cũng đang được phát triển rộng rãi, với sự xuất hiện của các câu lạc bộ, nhóm, lớp võ thuật, thể dục nhịp điệu, thể hình… Nhiều sân bóng đá mini, sân quần vợt, cầu lông, bóng chuyền hình thành, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ các đối tượng luyện tập TDTT. Anh Nguyễn Hoàng Liêm, ở thị trấn Khánh Hải chia sẻ: Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chiều nào tôi cũng tham gia với mọi người đánh bóng chuyền, ngoài việc nâng cao sức khỏe bản thân, còn là dịp để gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong sinh hoạt thường ngày…

Nhờ sự phong phú ở các môn thể thao, đến nay, tỷ lệ người dân trong huyện tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 31%, số gia đình tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 28,6%; có trên 30 câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên; tỷ lệ trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất, tập luyện TDTT ngoại khóa cho học sinh đạt 100%... Sự phát triển TDTT ở huyện Ninh Hải còn thể hiện rõ nét qua các kỳ tham gia ở những giải thi đấu chuyên nghiệp do tỉnh tổ chức. Điển hình như giải Nhất bóng đá, giải Nhất đua thuyền, giải Nhì toàn đoàn tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI năm 2017-2018…

Theo ông Phan Đức Cường, trong thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tập luyện TDTT, đơn vị tiếp tục kêu gọi nguồn lực đóng góp từ các tổ chức, cá nhân; ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất. Đồng thời, tổ chức thường xuyên các giải thể thao, qua đó phát hiện và nuôi dưỡng tài năng tham gia thi đấu ở các giải quy mô lớn, giúp phát triển toàn diện phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tinh thần cho người dân.