Làm theo lời Bác, Hội Chữ thập đỏ Ninh Hải nỗ lực trong công tác hiến máu tình nguyện

(NTO) ...Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, thời gian qua, Hội CTĐ huyện đã tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm giúp hội viên nhận thức sâu sắc giá trị của tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Cán bộ, hội viên phải xuất phát từ lòng yêu thương Nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ Nhân dân và làm mọi việc có thể làm được giảm bớt đau thương cho họ”, trong những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Ninh Hải không ngừng nỗ lực đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), thi đua thiết thực chăm lo cho người bệnh, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tài, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Ninh Hải cho biết: Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, thời gian qua, Hội CTĐ huyện đã tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm giúp hội viên nhận thức sâu sắc giá trị của tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thực hiện phương châm: Công tác tuyên truyền phải đi trước một bước để nói cho nhân dân hiểu và tự nguyện làm theo. Các cấp Hội CTĐ trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền bằng những phong trào và các cuộc vận động như: “Lễ hội Xuân hồng”, “Hiến máu đầu Xuân nhân lên hạnh phúc”, “Những giọt máu hồng hè”; tổ chức diễu hành, cổ động tuyên truyền “Ngày toàn dân hiến máu 7-4”, “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu”... đã trở thành thông lệ hằng năm được các cấp Hội phát động rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Vì vậy, phong trào HMTN trên địa bàn huyện những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Năm 2017, toàn huyện vận động, tiếp nhận 559 đơn vị máu, đạt 113% chỉ tiêu tỉnh giao. Quý I-2018, BCĐ vận động HMTN huyện đã huy động 351 người tham gia hiến được 253 đơn vị máu, đạt 48,6% chỉ tiêu giao. Qua tuyên truyền, vận động ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tham gia phong trào HMTN, điển hình như anh Nguyễn Văn Phong (xã Phương Hải) hiến 38 lần, anh Lê Văn Tám (xã Thanh Hải) hiến 37 lần; các đơn vị tiêu biểu trong phong trào như Công an huyện, Đoàn Thanh niên, xã Xuân Hải, Nhơn Hải....

Đồng chí Nguyễn Tài cho biết thêm, tuy vậy việc tuyên truyền, vận động HMTN vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí hỗ trợ cho người HMTN; BCĐ vận động HMTN ở một số địa phương chưa thật sự quan tâm nên nguồn tham gia HMTN chủ yếu từ cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội CTĐ các cấp...

Để tạo động lực cho phong trào thi đua HMTN, BCĐ vận động HMTN huyện Ninh Hải đặc biệt quan tâm đến công tác tôn vinh, khen thưởng. Lễ tôn vinh là dịp động viên, khích lệ những đơn vị, gia đình, cá nhân tiêu biểu, thông qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng đối với phong trào HMTN.

Trong thời gian tới, BCĐ vận động HMTN huyện tiếp tục xây dựng, phát triển lực lượng tình nguyện viên hiến máu và vận động HMTN tại các địa phương, đơn vị; kiện toàn BCĐ vận động HMTN các cấp; phối hợp với các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân, đoàn thể tăng cường công tác chỉ đạo vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ huyện đến cơ sở tham gia HMTN.... Qua đó, thúc đẩy phong trào HMTN trên địa bàn huyện ngày càng phát triển sâu rộng.