Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại huyện Ninh Phước

(NTO) Ngày 15-5, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Huyện ủy Ninh Phước về tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo báo cáo của Huyện ủy Ninh Phước, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 210-Tr/TU ngày 7-11-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, kinh tế nông nghiệp của huyện Ninh Phước đã có bước phát triển đáng kể. Đến nay, huyện đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, mô hình bắp giống, mô hình sản xuất nho, táo theo tiêu chuẩn VietGAP, tưới nước tiết kiệm trong sản xuất rau an toàn; mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa… Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,1 triệu đồng/người/năm. Về Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện có 5/8 xã là Phước Thái, Phước Vinh, Phước Sơn, Phước Hậu và Phước Thuận đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng xã An Hải cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, xã Phước Hữu đạt 12/19 tiêu chí, Phước Hải 12/19 tiêu chí; cấp huyện đạt 7/19 tiêu chí.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Hội Nông Dân Việt Nam làm việc với huyện ủy Ninh Phước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà huyện Ninh Phước đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Ninh Phước tập trung chỉ đạo bà con chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương; duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; tập trung nâng cao hoạt động của các hợp tác xã nhằm tập hợp hội viên nông dân tham gia; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo hướng công nghệ cao; tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay cho nông dân mở rộng quy mô sản xuất; đẩy mạnh liên kết “4 nhà” trong tiêu thu sản phẩm…

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Hội Nông Dân Việt Nam đã đến thăm mô hình trồng
măng tây xanh tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tuấn Tú (An Hải).

Trước đó, đồng chí Thào Xuân Sùng cùng đoàn công tác đã đến làm việc với UBND xã An Hải và đi thăm mô hình trồng măng tây xanh của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tuấn Tú.