Đồng chí Lưu Xuân Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

(NTO) Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền Trung, ngày 13-5, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh ta đã đến làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với Đoàn.

Sau khi đi tham quan, khảo sát thực tế Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh cùng Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn. Trên tinh thần cởi mở và thân mật, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các tiềm năng, lợi thế, điều kiện tự nhiên của địa phương, trong đó nhấn mạnh đến một số lĩnh vực thế mạnh phát triển của Thanh Hóa như công nghiệp, nông nghiệp…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Với nhiều chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, đến nay Thanh Hóa đã hình thành được 1 khu kinh tế và 8 khu công nghiệp tập trung; trong đó, Khu kinh tế Nghi Sơn được Chính phủ xác định là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước được ưu tiên phát triển giai đoạn 2016 – 2020. Tổng diện tích Khu kinh tế Nghi Sơn 106.000 ha, đây là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản như: công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo, công nghiệp điện, công nghiệp vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu… Nhờ đó, góp phần đưa tổng thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa đến nay đạt trên 23.500 tỷ đồng, trong đó thu thuế từ khai thác quỹ đất mỗi năm đạt khoảng 4.000 tỷ đồng…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
cùng Đoàn công tác thăm Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Qua trao đổi, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh đánh giá cao chủ trương đổi mới của Thanh Hóa, nhất là công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động, trong đó điển hình là tỉnh đã xây dựng được Khu kinh tế Nghi Sơn, mở ra hướng đột phá phát triển kinh tế. Đồng chí cho rằng, đây là mô hình mẫu, điển hình để tỉnh Ninh Thuận học tập và có thể vận dụng để xây dựng mở rộng cảng Cà Nà tiến đến hình thành Khu kinh tế phía Nam của tỉnh. Đồng thời, mong lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành của Thanh Hóa tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương; giao các sở, ngành và thành viên tham gia đoàn có sự kết nối với các sở, ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm công tác quy hoạch, di dân tái định cư, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, việc quản lý tài nguyên đất để tăng thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới…, nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp, khắc phục những hạn chế, tồn tại, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
cùng Đoàn công tác thăm Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.

Trước đó, ngày 12-5, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh ta đã đến thăm tỉnh Nghệ An; đi thăm Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An và Khu di tích lịch sử Kim Liên ở huyện Nam Đàn, Khu di tích lịch sử Truông Bồn ở huyện Đô Lương.