Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác tỉnh ta làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

(NTO) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền Trung, ngày 11-5, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh ta đã đến khảo sát, trao đổi kinh nghiệm xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ và thôn Long Giang, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh. Các đồng chí: Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp và làm việc cùng đoàn.

Tại những nơi đến khảo sát, sau khi nghe bà con địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế; phương án xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu và mô hình vườn mẫu…, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nhưng nỗ lực, quyết tâm và tinh thần sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới của chính quyền, người dân các địa phương.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình vườn mẫu
xây dựng nông thôn mới ở thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện tiếp thu, lựa chọn những cách làm hay, hiệu quả để có những định hướng chỉ đạo nhân dân địa phương mình thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Trong đó, cần chú ý tập trung đến việc quy hoạch, xây dựng mô hình vườn mẫu, giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường; đồng thời cử cán bộ xuống tận nhà dân tuyên truyền, vận động và cùng với dân thực hiện các khu vườn mẫu, những khu vườn đáng sống như xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. Sau chuyến công tác, các thành viên trong đoàn phải có báo cáo cụ thể về những kinh nghiệm học hỏi được từ việc xây dựng nông thôn mới của Hà Tĩnh và có đề xuất cụ thể của địa phương mình để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn công tác thăm mô hình khu xử lý nước thải
và khu vực luyện cán thép của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác đã đến thăm thực tế tại khu xử lý nước thải và khu vực luyện cán thép của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; cảng nước sâu Sơn Dương; Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc; Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú ở huyện Đức Thọ; Khu di tích Quốc gia Đại thi hào Nguyễn Du tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).