Đảng ủy Phường Đông Hải: Lãnh đạo tốt công tác bảo vệ an ninh vùng biển

(NTO) Là phường ven biển, Đông Hải (Tp Phan Rang-Tháp Chàm) có diện tích tự nhiên 219,18 ha và có bờ biển dài 1,3 km. Toàn phường có 11 khu phố và 1 thôn với 25.000 nhân khẩu (5.516 hộ) sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy-hải sản. Từ thực tế địa phương, trong những năm qua, Đảng ủy phường Đông Hải đã phối kết hợp với Đảng ủy Đồn Biên phòng Ninh Chữ trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, xây dựng phường Đông Hải và xây dựng Đồn Biên phòng vững mạnh về mọi mặt.

Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải cho biết: Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường đã phấn khởi trước những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và lực lượng Bộ đội BP đứng chân tại địa phương. Cùng với tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, thành phố, Đảng ủy phường Đông Hải đã lãnh đạo việc duy trì chặt chẽ chế độ trao đổi thông tin, tình hình với lực lượng công an, quân sự, tổ chức tuần tra, truy quét, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn phường nhằm phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm. Đặc biệt đã chỉ đạo cho chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường phối hợp tốt với Trạm Biên phòng Đông Hải, trực thuộc Đồn Biên phòng Ninh Chữ tổ chức các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền cho 834 lượt người dân về biển đảo, phòng chống ma túy, không tàng trữ sử dụng vật liệu nổ.

 An ninh trật tự khu vực cảng cá Đông Hải ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho chợ cá hoạt động.

Những năm gần đây, theo hướng vươn khơi đánh bắt xa bờ, Đông Hải chú trọng tuyên truyền vận động ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu thuyền công suất lớn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; trong đó phối hợp tuyên truyền vận động các chủ tàu thuyền sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo khi có lệnh. Trước tình trạng đánh bắt hải sản trái phép, hủy hoại môi trường, Đảng ủy phường đã lãnh đạo và chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể phường phối hợp với trạm Biên phòng tuyên truyền cho nhân dân, ngư dân tôn trọng chủ quyền, không xâm phạm vùng biển của các nước láng giềng để đánh bắt hải sản. Không chỉ tập trung tuyên truyền về tình hình an ninh tuyến biển của tỉnh; Đảng ủy phường và lực lượng Bộ đội BP còn tuyên truyền phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội. Giữ vững an ninh vùng biển, Đông Hải từng bước đưa nghề khai thác hải sản phát triển một cách bền vững, đơn cử trong năm qua đã phối hợp với Trạm Biên phòng xây dựng và thành lập 18 tổ đoàn kết đánh bắt khai thác thủy hải sản trên biển gồm 164 thuyền viên. Từ hoạt động của tổ, đến nay việc cung cấp thông tin trên biển với đất liền cơ bản gặp nhiều thuận lợi, vừa phát huy năng lực đánh bắt, vừa góp phần bảo vệ an ninh vùng biển.

Có thể nói qua công tác phối hợp, cán bộ, đoàn viên, hội viên và bà con ngư dân đã nhận thức về trách nhiệm thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh-trật tự (ANTT); toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Riêng Đồn Biên phòng Ninh Chữ đã phối hợp tốt với địa phương vận động 45 trường hợp nuôi tôm hùm lồng tại bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ về nơi quy hoạch của tỉnh; phối hợp với Công ty Phương Thảo Nguyên rà soát và giải quyết hỗ trợ cho 34 hộ thả bông dũ, rọ với số tiền gần 238 triệu đồng; phối hợp với Mặt trận, các hội đoàn thể phường vận động 4 đợt làm vệ sinh, làm sạch biển, trồng cây xanh với hơn 735 người tham gia. Nổi bật là tham gia phối hợp tốt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (nhất là trong các cơn bão số 12, 14, 16 năm 2017 và các cơn bão số 1, 2 năm 2018). Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, 100% chi hội nghề cá và tổ đoàn kết đánh bắt được tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; tập huấn những kỹ năng ra khơi an toàn. Qua đó đã có nhiều điển hình cá nhân đánh bắt thủy hải sản, làm kinh tế giỏi như các ngư dân: Võ Ngọc Minh, Trần Công Thắng,…

Theo đồng chí Trần Quốc Toản, thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy phường Đông Hải và đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn, đã góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các khu vực ven biển, tạo được sức mạnh tổng hợp nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ kinh nghiệm những năm qua, thời gian tới, Đảng ủy phường và Trạm Biên phòng Đông Hải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động giáo dục nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh. Tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên là ngư dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, tham gia vào các tổ tự quản AN-TT trên biển, khu vực cửa sông, bến đậu, đặc biệt là duy trì thường xuyên 18 phương tiện đăng ký sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển.