Tạm giữ nghi can sát hại mẹ ruột và bà nội

(NTO) Ngày 2-5, Công an xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1995) cư ngụ tại thôn Lương Cang 1. Tân là nghi can trong vụ sát hại mẹ ruột Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1972) và bà nội Nguyễn Thị Tẹt (sinh năm 1937).

Ông Lê Văn Hùng, Trưởng Công an thôn Lương Cang 1 cho biết chiều ngày 1- 5, anh Tân có biểu hiện tâm thần và có hành vi gây rối trật tự trong khu dân cư. Công an thôn đưa Tân về bàn giao cho gia đình quản lý. Đến khoảng 1 giờ khuya ngày 2- 5, nghe tiếng tri hô của người dân, lực lượng Công an đến nhà Tân thì phát hiện bà Phượng và bà Tẹt bị hung thủ dùng vật cứng đập vào đầu gây tử vong. Sau khi gây án, Tân tiếp tục đến đập cửa một số nhà hàng xóm rồi ra ẩn nấp tại nghĩa trang thôn Núi Ngỗng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Ngôi nhà xảy ra vụ con trai tâm thần sát hại mẹ ruột và bà nội.