Góp sức trẻ xây dựng và phát triển quê hương

(NTO) Tự hào được sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và đang mạnh mẽ vươn lên trên bước đường đổi mới, với lực lượng hơn 167.000 đoàn viên-thanh niên (ĐV-TN), chiếm 24,2% dân số và gần 35% lao động trong tỉnh, tuổi trẻ Ninh Thuận đã và đang là đội quân xung kích trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp lực lượng (TN) ưu tú, giáo dục bồi dưỡng và phát huy tài năng, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, trong những năm qua, Đoàn TN các cấp trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xung kích, sáng tạo để nâng cao chất lượng phong trào. Đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã có hơn 28.000 đoàn viên đang sinh hoạt trong 307 cơ sở đoàn; Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh có hơn 42.000 hội viên/1.300 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; Hội Sinh viên tỉnh có hơn 500 sinh viên và Hội đồng Đội tỉnh có hơn 91.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

Trong dịp đặc biệt kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2018) và 26 năm Ngày tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2018), tuổi trẻ tỉnh nhà lại được hòa mình cùng không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mừng ngày quê hương thống nhất và đổi mới. Các diễn đàn TN được tổ chức để cán bộ, đoàn viên ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc và sự lớn mạnh của phong trào Đoàn qua các thời kỳ cách mạng. Lịch sử nhắc cho ĐV-TN nhớ rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ thanh- thiếu niên Ninh Thuận tiếp bước cha anh, cùng nhân dân trong tỉnh giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống đế quốc, thực dân, đưa tỉnh nhà cùng cả nước bước vào thời kỳ hòa bình, độc lập, tự do. Rồi đến những năm đầu sau giải phóng, tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận sát nhập thành Thuận Hải, tuổi trẻ Ninh Thuận tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng quê hương. Đông đảo nam, nữ TN ở các địa phương trong tỉnh đã hăng hái tham gia lao động sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh. Nhiều phong trào được triển khai mà tiêu biểu nhất là phong trào TN tham gia phát triển KT-XH. Nhiều công trình TN đã đem lại lợi ích kinh tế rất lớn và có hiệu quả đến tận bây giờ như công trình thủy lợi Sông Pha-Ninh Sơn, Sông Lu - Ninh Phước, công trình Lê Đình Chinh - Ninh Hải đã huy động hàng chục ngàn TN với hàng trăm ngàn ngày công xã hội chủ nghĩa...

Các ĐV-TN tham gia trồng cây xanh nhân ngày Tết trồng cây. Ảnh: T.Long

Thời kỳ tái lập tỉnh, tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục đi đầu trong phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” và 5 chương trình lớn về phát triển TN; TN tham gia phát triển KT-XH, giúp nhau lập nghiệp; TN tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; TN tham gia phát triển miền núi và chương trình vì đàn em thân yêu. Trong công cuộc đổi mới, tuổi trẻ tỉnh nhà không ngừng sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng do Đoàn các cấp phát động; các hoạt động được tổ chức thường xuyên và đi vào chiều sâu, nhiều  “việc mới”, “việc khó” ở địa phương, đơn vị đã được Đoàn TN chủ động đăng ký, đảm nhận và thực hiện có hiệu quả. Từ những phong trào “buổi đầu” như: “Thanh niên tình nguyện”, “ 5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp”, và hiện nay là “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác”, 3 phong trào hành động cách mạng (TN tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc) và 3 chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh-thiếu nhi (đồng hành trong học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa-tinh thần)… tuổi trẻ tỉnh nhà đều ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Đội thanh niên tình nguyện làm vệ sinh môi trường tại xã Phước Đại (Bác Ái). Ảnh: V.Miên

Đáng kể từ năm 2012 đến nay, toàn Đoàn đã đảm nhận và thực hiện 1.519 công trình, phần việc TN, với tổng giá trị làm lợi trên 7,6 tỷ đồng; hỗ trợ tư vấn, hướng nghiệp cho 75.128 ĐV-TN, học sinh; giới thiệu việc làm cho 21.182 TN; có 16.807 TN được giải quyết việc làm; phối hợp mở 37 lớp sơ cấp nghề nông thôn và 111 lớp chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho 4.524 TN. Đoàn các cấp trao tặng hơn 10 nghìn phần quà cùng hàng nghìn hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hội nghèo, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhận đỡ đầu 1.531 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 802 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh có khăn không có phương tiện đến trường; 4.902 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” trị giá hơn 2,8 tỷ đồng và 80 suất học bổng “Tiếp sức con ngư dân đến trường” trị giá 240 triệu đồng… Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua của Đoàn đã xuất hiện ngày càng nhiều gương TN tiên tiến, tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, công tác, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, vượt khó làm giàu chính đáng, nhiệt tình hăng say với công tác thanh-thiếu nhi, từ thiện xã hội... góp phần sinh động vào phong trào thi đua chung của tỉnh và từng bước định hình lớp TN có đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, giàu lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái; đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của địa phương, cùng với tuổi trẻ cả nước lập nên thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào với những thành tích đạt được, đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà, anh Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo ĐV-TN và các cấp bộ Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi tỉnh nhà những năm qua nhờ đó đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV-TN không ngừng được đổi mới. Các chương trình hoạt động của Đoàn đã thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng; tích cực chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, thiếu niên, nhi đồng; mặt trận đoàn kết, tập hợp TN được mở rộng. Kế thừa truyền thống vẻ vang của thế hệ TN cách mạng, tuổi trẻ Ninh Thuận hôm nay lại hăng hái bắt tay thực hiện những nhiệm vụ mới. Đó là tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 và thực hiện có kết quả chủ đề Năm TN 2018: “Tuổi trẻ sáng tạo”. Theo đó, Đoàn các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ các thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tập trung thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực, tổ chức các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ TN khởi nghiệp và lập nghiệp; chủ động đề xuất với chính quyền để trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và những lĩnh vực khó khăn, bức xúc của địa phương. Toàn Đoàn nêu quyết tâm chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh!