Khi người dân đồng thuận hiến đất làm đường giao thông

(NTO) Tháng tư về, hòa cùng không khí rộn ràng của mùa cây ăn trái, nhân dân xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) vô cùng vui mừng khi tuyến đường dẫn vào các vườn cây ăn trái được hoàn thành từ sự chung sức, đồng lòng hiến đất của bà con. Đây được xem là bước khởi đầu vững chắc giúp địa phương phát triển du lịch vườn theo hướng bền vững.

Dự án đường dẫn vào vườn cây ăn trái được bắt đầu từ tháng 5-2017, với kinh phí đầu tư khoảng 5 tỷ đồng, chiều dài 2,1km và rộng 6m đi qua thôn Lâm Phú và thôn Lâm Bình. Sau một năm triển khai vận động nhân dân hiến đất làm đường, san lấp mặt bằng và thi công công trình, cơ bản tuyến đường đã hoàn thành với các hạng mục: đường đi, bãi giữ xe và điện chiếu sáng. Điều đáng nói ở đây, dự án được triển khai nhanh chóng chính là nhờ vào sự đồng thuận của 58 hộ dân khi tình nguyện hiến đất góp sức cùng địa phương thực hiện dự án. Đồng chí Đoàn Nhật Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, cho biết: Hầu hết tuyến đường dẫn vào các vườn cây ăn trái là tuyến đường mới, dự án phải thu hồi diện tích lớn vườn cây lâu năm của các hộ dân nên đã có nhiều hộ còn băn khoăn trong việc tự nguyện hiến đất. Tuy nhiên, khi người dân hiểu rõ được lợi ích phát triển kinh tế-xã hội của địa phương từ việc mở đường thì hầu như bà con đều đồng thuận hiến đất với tinh thần phấn khởi. Bên cạnh việc hiến đất làm đường, nhiều hộ dân còn tham gia cùng địa phương gỡ bõ hàng rào, san lấp mặt bằng và góp nhiều ngày công để nhanh chóng hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

Đoạn đường dẫn vào các vườn cây ăn trái ở xã Lâm Sơn được hoàn thành,
sẵn sàng đón khách du lịch.

Ông Đặng Văn Dậu, thôn Lâm Phú là hộ dân có diện tích đất hiến nhiều nhất với 437m2 gồm các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, mít, bưởi, chôm chôm. Đến thăm gia đình ông trên con đường mới vừa hoàn thành rộng rãi, ông Dậu phấn khởi: Khi đến mùa cây trái chín, đây sẽ là con đường huyết mạch dẫn du khách vào vườn cây ăn trái tại địa phương, chắc chắn không khí ở đây sẽ nhộn nhịp và rộn ràng hơn. Từ đó, bà con có nhiều cơ hội định hướng phát triển kinh tế mới. Bởi, mở đường không chỉ để mọi người đi lại thuận lợi trước mắt mà còn cho tương lai con cháu về sau. Hay nhà hộ bà Nguyễn Thị Minh Gia, thôn Lâm Bình đã hiến 406m2 đất trồng cây ăn trái lâu năm, bà Gia chia sẻ: Ngày trước mình thấy du khách đi lại rất cực và khó khăn vì đường đi hẹp, không có bãi giữ xe nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ du lịch cũng như an ninh trật tự. Giờ đây khi chính quyền địa phương quan tâm xây dựng tuyến đường để tạo điều kiện cho du khách đi lại thuận lợi, đồng thời, phát triển du lịch sinh thái vườn cho các hộ dân dọc theo tuyến, tôi quyết định hiến đất vì nghĩ rằng việc làm hôm nay sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho sau này nên sẵn sàng góp “phần riêng” ủng hộ vào chủ trương chung của địa phương.

Đồng chí Đoàn Nhật Vương cho biết thêm: Hiện nay, diện tích thu hồi để thực hiện dự án đường vào các vườn cây ăn trái là 16.130m2. Sang năm 2019, khi nền đất mặt đường ổn định, địa phương sẽ tiếp tục bê tông hóa để chỉnh trang diện mạo vùng cây ăn trái, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ cho du khách khi đến địa phương tham quan và nghỉ dưỡng.